Quốc tế
26/03/2022 00:21Bị phóng viên hỏi dồn về lệnh trừng phạt Nga, ông Biden phản ứng gay gắt
Hôm 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phản ứng gay gắt sau khi một phóng viên liên tục hỏi tại sao ông cho rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ thay đổi những gì mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm.
Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khẳng định "mục đích của các biện pháp trừng phạt đầu tiên là để cố gắng ngăn cản Nga đi đến chiến tranh".
Trong cuộc họp báo tại Brussel, phóng viên Christina Ruffini của CBS hỏi Tổng thống Mỹ: "Thưa ông, có thể thấy việc ngăn cản đã không hiệu quả. Điều gì khiến ông nghĩ rằng Tổng thống Nga sẽ thay đổi hướng đi dựa trên hành động ông đã thực hiện hôm nay".
“Hãy nói thẳng... Tôi không nói... các biện pháp trừng phạt sẽ ngăn cản ông ta”, ông Biden trả lời tại cuộc họp báo từ Brussels, nơi ông đang gặp các nhà lãnh đạo NATO.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty) |
"Bạn cứ liên tục nói về điều đó nhưng các biện pháp trừng phạt không bao giờ có tác dụng ngăn cản (ngay lập tức). Mà việc duy trì các biện pháp trừng phạt, việc gia tăng tác động, (cũng như) lý do tôi yêu cầu tổ chức cuộc họp NATO hôm nay, là nhằm chắc chắn rằng sau một tháng, chúng tôi sẽ vẫn duy trì những gì chúng tôi đang làm. Không chỉ tháng tới, tháng sau mà còn trong phần còn lại của năm nay, đó là điều sẽ ngăn cản ông ta”, Tổng thống Mỹ nói.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng các hành động mới nhất của NATO sẽ khiến Nga thay đổi hướng đi hay không, ông Biden phản ứng: “Đó không phải là những gì tôi đã nói. Bạn lại lặp trò đó với tôi...”
“Câu trả lời là không”, ông nói thêm.
Những bình luận của ông Biden được đưa ra sau khi hàng loạt quan chức chính quyền Mỹ cấp cao, như Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken, nói các lệnh trừng phạt được áp đặt với Nga là để ngăn Tổng thống Putin hành động.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/3 công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 300 nhà lập pháp Nga và hàng chục công ty nhà nước có liên quan đến chiến sự tại Ukraine.
Ngoài ra, NATO thông báo thành lập bốn nhóm tác chiến mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary, đồng ý tăng cường hệ thống phòng thủ và thiết bị mạng để giúp Ukraine, bao gồm cung cấp thiết bị phát hiện, bảo vệ và vật tư y tế, cũng như đào tạo về khử nhiễm và quản lý khủng hoảng.
Ông Biden nói rằng điều quan trọng nhất là Mỹ và các đồng minh phải đoàn kết.
“Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là duy trì sự thống nhất...” ông nói
PHƯƠNG ANH (Nguồn: The Hill, Fox News)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (18:41)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (18:21)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (18:03)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (1 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (1 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (1 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (3 giờ trước)
