Quốc tế
15/08/2020 20:33Bên trong nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga
Theo Viện nghiên cứu Gamaleya, địa điểm sản xuất vaccine duy nhất ở Nga là nhà máy dược phẩm Binnopharm thuộc Tập đoàn tài chính AFK Sistema, nằm ở thành phố Zelenograd, ngoại ô Matxcơva.
Nhà máy Binnopharm ở thành phố Zelenograd, ngoại ô Matxcơva.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 11/8 tuyên bố Nga đã phát triển loại vaccine đầu tiên cung cấp khả năng "miễn dịch vững vàng" chống COVID-19 sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người.
Vaccine Sputnik V do Viện nghiên cứu Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga nghiên cứu và phát triển.
Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik-V của Nga trải qua 2 cuộc thử nghiệm trên các tình nguyện viên và cho thấy khả năng miễn dịch hiệu quả với virus corona chủng mới.
Vaccine Sputnik V được phát triển bởi Viện nghiên cứu Gamaleya và việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu tại nhà máy dược phẩm Binnopharm của tập đoàn AFK Sistema. Tổng sản lượng thuốc dự kiến đạt 500 triệu liều cho năm 2021.
Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đơn vị phụ trách đầu tư các doanh nghiệp y tế, cho biết Nga đã nhận đơn đặt hàng loại vaccine mới ra mắt từ hơn 20 quốc gia, với tổng cộng khoảng 1 tỷ liều.
Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga sẽ được đưa vào sử dụng trong 2 tuần tới.
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko hôm 14/8 cho biết, Nga sẽ sớm công bố thông tin về các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.
Bộ trưởng Mikhail Murashko lưu ý rằng "vaccine Sputnik V đã được phê chuẩn dựa trên nền tảng từ 6 sản phẩm khác nhau", và đảm bảo rằng các thử nghiệm lâm sàng sẽ tiếp tục.
Các công đoạn sản xuất vaccine ngừa COVID-19 diễn ra tại nhà máy dược phẩm Binnopharm ở tỉnh Matxcơva.
Hiện vaccine Sputnik V vẫn nằm trong danh sách thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của WHO.
Tuy nhiên, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Gamaleya nói rằng hiệu quả bảo vệ người được chủng ngừa vaccine Sputnik V khỏi nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 ít nhất 2 năm.
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (17:20)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (17:15)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (59 phút trước)
- Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xăng tăng giá, xe máy điện 'cháy hàng' (1 giờ trước)
- TP.HCM sắp có trung tâm AI hơn 2 tỷ USD (1 giờ trước)
- Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ (1 giờ trước)
- Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo sinh viên mở tài khoản, tiếp tay cho tội phạm (1 giờ trước)
- Đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam: Tăng tốc để nắm bắt “cơ hội vàng” (2 giờ trước)
- Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục? (2 giờ trước)