Quốc tế
14/11/2020 01:42Bắc Kinh lên án sắc lệnh của Trump cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc
Hôm 13/11, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bình luận về việc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, có liên quan đến quân đội nước này. Ông Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. Đồng thời kêu gọi Washington ngừng gây sức ép với các công ty Trung Quốc.
"Chúng tôi kêu gọi Mỹ dừng các hành động sai trái của mình, ngừng gây áp lực lên các công ty Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc", ông Uông nói.
![]() |
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. |
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính phủ Mỹ "đang lạm dụng quyền lực của mình để gây áp lực lên các công ty Trung Quốc, đồng thời phá hoại nghiêm trọng hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa hai nước".
Ông Vương lưu ý rằng "điều này không chỉ làm xói mòn quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc mà còn cả lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả những nhà đầu tư đến từ Mỹ".
Hôm 12/11, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm đầu tư của Mỹ vào một số công ty Trung Quốc, mà Washington tin rằng có liên hệ với lực lượng vũ trang Trung Quốc. Nội dung sắc lệnh nhấn mạnh: "Trung Quốc đang ngày lợi dụng các quỹ đầu tư, nguồn vốn của Mỹ để tăng cường nguồn lực, cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác".
Sắc lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực ngày 11/1 năm sau, tức là sát ngày kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump. Ngoài việc cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc bị Washington coi là có liên hệ hoặc được kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc, sắc lệnh này còn cấm công ty Mỹ mua bán cổ phần tại các tập đoàn Trung Quốc sau 60 ngày tính từ thời điểm các công ty này bị liệt vào doanh nghiệp quân đội.
Theo đó, sắc lệnh chính quyền Trump vừa ban hành có thể ảnh hưởng đến nhiều công ty lớn nhất của Trung Quốc, trong đó có công ty viễn thông China Telecom, China Mobile và nhà sản xuất thiết bị giám sát Hikvision.
| Trump ban hành lệnh cấm đầu tư vào loạt công ty Trung Quốc dính đến quân đội
Hôm 12/11, chính quyền Trump ra sắc lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào 31 doanh nghiệp bị cáo buộc thuộc sở hữu ... |
- VinFast VF 8 thế hệ mới lập kỷ lục bán hàng với 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày (08:13)
- PCI 2025: Kinh tế tư nhân đứng trước cơ hội bứt phá mới (08:09)
- Kỳ nhân Trung Quốc đội cối đá leo núi luyện thiết đầu công (04/06/26 21:03)
- Nam diễn viên 'cả đời chỉ đóng vai phụ', giờ ngồi không vẫn kiếm bộn tiền (04/06/26 20:41)
- Vì sao đàn ông Trung Quốc hay để móng tay dài? (04/06/26 20:20)
- Bộ Công Thương đề xuất quy định quản lý giá với xăng E10 từ ngày 1/6 (04/06/26 20:02)
- Vì sao đạo diễn Dương Khiết từng 'cạch mặt' 4 diễn viên Tây du ký suốt 10 năm? (04/06/26 20:01)
- Hướng dẫn viên Nepal sống sót gần 1 tuần trên Everest không thức ăn, không oxy hỗ trợ (04/06/26 19:41)
- FIFA dùng luật độc quyền, sân vận động World Cup 2026 phải đổi tên hàng loạt (04/06/26 19:21)
- Chỉ cần học giỏi, có thể tốt nghiệp đại học sau 1,5 năm (04/06/26 19:02)
