Quốc tế
02/01/2021 15:59Anh điều tàu chiến đến Biển Đông, Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo
“Trung Quốc cho rằng, Biển Đông không nên trở thành vùng biển có sự cạnh tranh, chi phối của các cường quốc”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết hôm 31/12.
Đồng thời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei khẳng định rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây là những kẻ chủ mưu gây căng thẳng ở khu vực. “Nguồn gốc thực sự của quá trình quân sự hóa ở Biển Đông đến từ các quốc gia bên ngoài khu vực khi gửi tàu chiến để thể hiện sức mạnh cơ bắp. Quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết", Tan Kefei nói.
![]() |
| Anh sẽ dđiều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới châu Á vào năm 2021. (Ảnh: Reuters) |
Phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Anh thàng 11 năm ngoái, Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh sẽ điều một tàu sân bay đến châu Á vào năm 2021 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc gia tăng liên quan đến vấn đề Hong Kong.
"Năm tới, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ dẫn đầu một nhóm tàu của Anh và đồng minh trong việc thực hiện tham vọng lớn nhất của chúng tôi trong hai thập kỷ. Tàu sẽ được điều đến biển Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Đông Á", ông Boris Johnson nói.
Hải quân Anh cho rằng, việc điều tàu HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông sẽ củng cố chiến lược nâng cao vị thế toàn cầu của nước Anh.
Theo Kyodo News, tàu sân bay của Anh sẽ sớm hội quân cùng lực lượng Mỹ và Nhật Bản ở quần đảo Ryukyu. Trong khi đó, Nikkei cho rằng, động thái này nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc - quốc gia đang gia tăng đàn áp chính trị đối với Hong Kong, dẫn đến căng thẳng ngoại giao với Anh.
Tháng 7 năm ngoái, Mỹ đã phủ nhận hầu hết “yêu sách chủ quyền bất hợp pháp” của Trung Quốc ở Biển Đông. Washington cũng chỉ trích Bắc Kinh vì quân sự hóa Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cũng chỉ trích việc NATO mới đây kêu gọi 30 nước thành viên tập trung ngăn chặn các “thách thức an ninh toàn cầu của Trung Quốc”. Tan Kefei cho biết, Trung Quốc “phản đối những suy đoán vô căn cứ và cáo buộc sai trái” trong báo cáo và chính sách quốc phòng của nước này vẫn mang tính chất phòng thủ.
Theo NATO, quy mô quân sự, đặc biệt là tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh toàn cầu
KÔNG ANH (Nguồn: SCMP)
- ASIAD 2026 liên tiếp trục trặc vì thiếu vắng 'ông trùm' truyền thông Nhật Bản? (10:10)
- Nâng hạng chứng khoán: Phân khúc bất động sản nào hưởng lợi nhất? (1 giờ trước)
- Lý giải hiện tượng hiếm gặp thời siêu El Nino khiến Thái Lan ngập lụt kéo dài (2 giờ trước)
- Đánh giá tính xác thực 50 chi tiết để phục dựng Điện Kính Thiên (2 giờ trước)
- Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện tại Greenland (2 giờ trước)
- Thắng Philippines ở chung kết cầu mây, Việt Nam có HCV thứ 2 ở ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công (2 giờ trước)
- EU triển khai 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro (2 giờ trước)
- Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán thông qua trung gian (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Quay đầu giảm nhẹ (2 giờ trước)
