Quốc tế
06/05/2021 22:00Ấn Độ cảnh báo sóng Covid-19 mới
Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi hôm 5/5, K. Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ, cho biết đất nước 1,3 tỷ dân phải sẵn sàng đối phó nhiều rắc rối hơn, ngay cả sau khi đánh bại làn sóng Covid-19 thứ hai hiện nay.
"Sóng Covid-19 thứ ba là không thể tránh khỏi do mức độ lây lan của virus cao. Nhưng không rõ giai đoạn đó sẽ xảy ra vào khoảng thời gian nào. Chúng ta nên chuẩn bị cho những đợt bùng phát mới", Raghavan nói.
Trong lúc chính phủ Ấn Độ đối mặt với những chỉ trích vì để bệnh nhân chết trên đường phố do thiếu giường bệnh viện, các chuyến hàng oxy và thiết bị y tế từ Mỹ, Pháp, Anh, Nga và các nước khác đã đến trong những ngày gần đây. Một quan chức chính phủ khác nói Ấn Độ sẽ cần thêm oxy từ các nước khác cho đến khi tình hình ổn định.
"Chúng tôi không có và không đủ oxy", quan chức giấu tên cho hay. "Nếu chúng tôi có thể nhận được nhiều oxy hơn, thêm nhiều mạng sống sẽ được cứu".
![]() |
Một người thân ngồi cạnh thi thể giáo viên chết vì Covid-19 tại lò hỏa táng ở thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 5/5. Ảnh: AFP. |
Cũng theo quan chức này, Ấn Độ đang hối thúc Mỹ và các nước khác nới lỏng hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô cho các loại thuốc kháng nCoV như remdesivir và tocilizumab. Ấn Độ là nhà cung cấp lớn thuốc remdesivir vào năm ngoái, nhưng đã cắt giảm sản lượng.
Ấn Độ đang chống chọi một trong những đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế, khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ có thể ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ khu vực Nam Á.
Các bệnh viện trên khắp đất nước vẫn phải gánh chịu tình trạng thiếu giường bệnh, oxy. "Việc tiếp nhận bệnh nhân bị đình chỉ vô thời hạn", Devlina Chakravarty, giám đốc điều hành bệnh viện Artemis ở Gurgaon, gần Delhi, cho biết trên Twitter, với lý do thiếu nguồn cung oxy.
Các bệnh viện ở Kolkata, Bangalore và các thành phố lớn khác cũng báo cáo tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ cho biết khoản vay lãi suất thấp 6,7 tỷ USD sẽ được cung cấp cho các nhà sản xuất oxy, vaccine, thuốc cũng như các bệnh viện để giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng.
Trong khi đó, các tòa án Ấn Độ ngày càng lên tiếng chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi. Tòa thượng thẩm Delhi cáo buộc các chính trị gia và quan chức chính phủ "sống trong tháp ngà", trong khi số người chết tăng lên.
Tòa thượng thẩm ở Allahabad, bang Uttar Pradesh, nói rằng cái chết của những bệnh nhân Covid-19 trong các bệnh viện bang này "là tội ác và không kém tội diệt chủng". Chính quyền bang đông dân nhất của Ấn Độ bị cáo buộc hạ thấp số người chết vì đại dịch.
Huyền Lê (Theo AFP)
- Ronaldo cởi trần dạo biển trước World Cup, khoe cơ bụng 6 múi tuổi 41 (2 giờ trước)
- Nhan sắc mỹ nhân cao 1m8 đại diện Việt Nam thi Miss Globe 2026 (2 giờ trước)
- Biến đổi khí hậu khiến cuộc sống đắt đỏ hơn (2 giờ trước)
- 9 cực phát triển trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Nền tảng để tái cấu trúc không gian phát triển (3 giờ trước)
- Công nghệ đỉnh cao của World Cup 2026 gặp sự cố, VAR bị nghi ngờ (3 giờ trước)
- Vietjet bán ưu đãi 40.000 vé Eco trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo (Sri Lanka) (3 giờ trước)
- Anh sẽ công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng trước thềm Hội nghị NATO (3 giờ trước)
- Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về giới hạn dân số: Bài toán giữa bảo vệ bản sắc và duy trì thịnh vượng (3 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 14/6: FIFA yêu cầu Ai Cập đổi trang phục thi đấu (4 giờ trước)
- Phát triển nhà cho thuê, giá bất động sản có hạ nhiệt? (4 giờ trước)
