Quốc tế
23/05/2021 14:00Ấn Độ cấm mạng xã hội dùng cụm từ ‘biến chủng Ấn Độ’
"Điều này hoàn toàn sai trái. Không có biến chủng COVID-19 nào được WHO trích dẫn như vậy. WHO không liên kết thuật ngữ "biến chủng Ấn Độ" với biến chủng B.1.617 trong bất cứ báo cáo nào", Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ viết trong lá thư gửi tới các công ty truyền thông xã hội hôm 21/5.
![]() |
| Một phụ nữ đi lại trên một con phố ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters) |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/5 phân loại biến thể B.1.617 phát hiện ở Ấn Độ là "biến thể đáng lo ngại" ở cấp toàn cầu.
Một ngày sau đó, chính phủ Ấn Độ đưa ra tuyên bố nói rằng việc các trang mạng xã hội sử dụng thuật ngữ "biến chủng Ấn Độ" là không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh WHO chỉ phân loại biến chủng này là B.1.617.
Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng thông báo của Bộ Công nghệ thông tin được đưa ra nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng các nội dung đề cập tới "biến chủng Ấn Độ" lan truyền thông tin sai trái và làm tổn hại hình ảnh của quốc gia Nam Á.
WHO không liên hệ nguồn gốc biến thể virus SARS-CoV-2 với các nước cụ thể, nhưng các chuyên gia y tế thường gắn biến chủng COVID-19 với nơi mà chúng xuất hiện. Truyền thông quốc tế thường xuyên dùng các cụm từ “biến chủng Anh”, “biến chủng Brazil”, “biến chủng Nam Phi”.
Một nhà điều hành truyền thông xã hội cho biết, rất khó để gỡ bỏ tất cả nội dung như chính phủ Ấn Độ yêu cầu vì có hàng trăm nghìn bài đăng như vậy. Ông này cũng cho rằng động thái như vậy sẽ dẫn đến việc kiểm duyệt dựa trên từ khóa trong tương lai.
Biến thể B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10/2020. Biến thể này lây sang hàng chục quốc gia, buộc nhiều nước phải áp đặt các hạn chế với người nhập cảnh từ Ấn Độ.
Biến thể B.1.617 cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến làn sóng COVID-19 thứ hai lây lan mạnh ở Ấn Độ.
Ấn Độ hiện vẫn là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 26,3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 290.000 người thiệt mạng.
| Vi phạm lệnh giới nghiêm, nam thanh niên Ấn Độ bị cảnh sát đánh chết
Nam thanh niên 18 tuổi ở Ấn Độ thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đánh đập vì vi phạm lệnh giới nghiêm. |
| Đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng trẻ mồ côi ở Ấn Độ
Khi đại dịch Covid-19 tàn phá Ấn Độ, hàng nghìn trẻ em mất cha mẹ. Viễn cảnh về một lượng lớn trẻ vị thành niên ... |
| Singapore - Ấn Độ tranh cãi về biến chủng nCoV
Singapore triệu phái viên Ấn Độ để phản đối tuyên bố "vô căn cứ" của Thủ hiến New Delhi rằng một biến chủng nCoV từ ... |
- Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở xăng dầu? (19:02)
- Phát triển kinh tế số, động lực tăng trưởng của Thủ đô (21 phút trước)
- Thuốc trên mạng và cái bẫy mang tên “chữa nhanh” (40 phút trước)
- Báo Indonesia lo ngại 4 cầu thủ Việt Nam, khuyên đội nhà cảnh giác (1 giờ trước)
- Các nhà tang lễ ở Pháp quá tải vì nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh giác chiêu trò lừa đảo núp bóng tri ân người có công dịp 27/7 (1 giờ trước)
- Chi tiết ít ai để ý giúp bác sĩ tìm ra căn bệnh suýt cướp mạng sống hai người (2 giờ trước)
- Vì sao chứng khoán liên tục mất điểm, giảm thanh khoản? (2 giờ trước)
- FIFA gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Cuối tuần Biển Đông khả năng đón bão số 2, miền Bắc mưa lớn suốt 3 ngày (3 giờ trước)
