7 ngày "thần tốc" lập Bệnh viện dã chiến số 3

Hơn 200 công nhân cùng quân đội hoàn thành cải tạo Bệnh viện dã chiến số 3 tại TP Chí Linh trong 7 ngày, sẵn sàng bàn giao cho ngành y tế Hải Dương.

Ngày 6/2, Bệnh viện dã chiến số 3 đã hoàn thành thi công cải tạo cơ bản trước khi bàn giao cho ngành y tế Hải Dương. Bệnh viện nằm cách xa khu dân cư, sử dụng dãy nhà ba tầng, tổng diện tích mặt sàn khoảng 5.000 m2 của Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Tầng một là nơi tiếp nhận bệnh nhân, đặt trang thiết bị xét nghiệm, điều trị. Các tầng còn lại là phòng bệnh và một số phòng chức năng.
Từ đầu tháng 2, những chuyến xe từ Đà Nẵng chở trang thiết bị từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có mặt tại Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 để tiến hành lắp đặt bệnh viện.

Hơn 100 người đến từ nhiều đơn vị đã được huy động thi công, làm mới toàn bộ mặt bằng như: sơn mới, lát gạch, làm lại nền nhà, bắn vách ngăn, lắp điện nước, mạng internet…

Toàn bộ các kỹ sư, công nhân trên công trường được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương theo dõi, đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình thi công.

Các công nhân thi công từ 7h đến 23h mỗi ngày để kịp hoàn thành bệnh viện theo đúng tiến độ.
Công nhân thi công phần ống và đặt nhiều phuy nước trên mái lúc nửa đên, Hệ thống nước được thiết kế và làm mới để có thể đáp ứng đúng yêu cầu của bệnh viên tiêu chuẩn. Đến 6/2, các công nhân đã hoàn thành lắp đặt vách ngăn, hệ thống nhà vệ sinh mới. Khu xử lý nước thải đã vận hành thử nghiệm.
Bên cạnh công nhân, nhiều ngày nay, hơn 50 chiến sĩ trong tỉnh đã tham gia hỗ trợ nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ.
Theo thiết kế, bệnh viện có tổng cộng 239 giường, khi cần thiết nâng công suất lên khoảng 300. Các giường bệnh cách nhau bằng vách ngăn hạn chế lây nhiễm. Có nhiều loại phòng bệnh 16 hoặc 24 giường.

Các công nhân hoàn thiện các công đoạn cuối cùng như vệ sinh giường bệnh, trải đệm, kiểm tra đường điện….

“Mấy hôm nay ở khu vực xây dựng Bệnh viện dã chiến, nhìn hoa đào rộn ràng bên ngoài, cũng có chút xốn xang. Chúng tôi hi vọng hoàn thành xong nhiệm vụ, gia đình lại sum họp, thấy ai cũng khỏe mạnh bình yên, lúc ấy vẫn là Tết”, một công nhân được huy động từ Đà Nẵng ra chi viện cho Hải Dương nói.

Bên trong dãy giường bệnh được thiết kế đơn giản gồm giường, quạt, thùng rác, tủ để đồ, ghế, thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera, internet và nút khẩn cấp.
Hàng ngày, các nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo môi trường thi công được an toàn.

Bệnh viện dã chiến số 3 hoàn thành sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân Covid-19 của ngành y tế Hải Dương lên khoảng 900 giường, mở rộng tối đa 1.200 giường. Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh hoạt động từ ngày 29/1, có thể điều trị tối đa 300 bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, quy mô 210 giường bệnh, công suất tối đa 400.

Mười một ngày phát hiện dịch lây nhiễm cộng đồng, Hải Dương ghi nhận 290 ca dương tính nCoV, nhiều nhất cả nước. Số ca mắc lớn nhưng khác với Đà Nẵng, bệnh nhân Hải Dương đa số là công nhân, tuổi đời trẻ, ít bệnh nền. Một số ca diễn biến nhẹ, song lực lượng y tế vẫn thận trọng.

Lập bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương Lập bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Bệnh viện dã chiến số 3 thiết lập tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, dự ...

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Hải Dương hoạt động Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Hải Dương hoạt động

Khoảng 30 bệnh nhân Covid-19 sáng nay được đưa vào Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Hải Dương.

/ vnexpress.net