Số ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 giảm kỷ lục

Năm 2019 số lượng ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS giảm kỷ lục.

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công khai 555 ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019.

Trong đó, có 105 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn GS, 450 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn PGS.

Theo công bố, có nhiều ngành không có ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư như ngành Giao thông Vận tải (mà chỉ có 19 PGS); ngành Giáo dục học (có 12 PGS).

Ba ngành có số lượng ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn GS, PGS ít nhất là ngành, liên ngành Luyện kim (4 cá nhân), Ngôn ngữ học (4), Tâm lý học (3).

4 ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn nhiều nhất là: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (57 cá nhân), Vật lý (46), Y học( 48) và Kinh tế (42).

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc

Số lượng ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị công nhận như sau:

Liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 2 GS, 6 PGS

Ngành Cơ học: 5 GS, 8 PGS

Liên ngành Cơ khí - Động lực: 2 GS, 20 PGS

Ngành Công nghệ Thông tin: 7 GS, 28 PGS

Ngành Dược học: 6 GS, 9 PGS

Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: 5 GS, 25 PGS

Ngành Giao thông Vận tải: 19 PGS

Ngành Giáo dục học: 12 PGS

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 10 GS , 47 PGS

Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 4 GS, 18 PGS

Ngành Kinh tế 7 GS, 35 PGS

Ngành Luật học: 1 GS, 11 PGS

Ngành, liên ngành Luyện kim: 1 GS, 3 PGS

Ngành Ngôn ngữ học: 4 PGS

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 3 GS, 13 PGS

Ngành Sinh học 9 GS, 22 PGS

Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học: 1 GS, 5 PGS

Ngành Tâm lý học: 1 GS, 2 PGS

Ngành Thủy lợi: 4 GS, 7 PGS

Ngành Toán học: 8 GS, 26 PGS;

Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 2 GS, 6 PGS

Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao: 1 GS, 20 PGS

Ngành Văn học: 1 GS, 6 PGS

Ngành Vật lý: 11 GS, 35 PGS

Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc: 3 GS, 23 PGS;

Ngành Y học: 3 GS, 45 PGS.

Năm 2019 năm đầu tiên xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó năm 2018 không thực hiện xét GS và PGS. Riêng năm 2017, năm cuối cùng thực hiện xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174 được coi là "chuyến tàu vét" khi có 1.226 người đạt chuẩn GS và PGS, nhưng cũng trong năm này đã xảy ra tình trạng tiêu cực.

Sau khi có chỉ đạo rà soát của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục ứng viên không đạt chuẩn đã bị loại khỏi danh sách công nhận đạt chuẩn GS, PGS.

Như vậy, số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 chưa bằng một nửa so với số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2017 (theo công bố ban đầu)

Trong đợt xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư 2019 của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Ngành Cơ học, đạt 9/15 phiếu. Sau đó ông Tuấn có đơn khiếu nại lên hội đồng này và cho rằng mình đủ tiêu chuẩn, điều kiện phẩm chất để đạt chuẩn và không tán thành việc bỏ phiếu của Hội đồng giáo sư cơ sở.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất phía Hội đồng cơ sở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã xem xét kết luận, ông Tuấn không đạt tiêu chuẩn là do không đủ 2/3 số phiếu ủng hộ (đạt 9/15 phiếu ở Hội đồng giáo sư cơ sở.

Lê Huyền

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc Phó giáo sư 7x được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là ai?

 PGS.TS Phạm Bảo Sơn (SN 1977) được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc Giám đốc Sở Giáo dục đầu tiên có học hàm giáo sư

Tân Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An từng 9 năm làm Phó hiệu trưởng Đại học Vinh, được phong hàm giáo sư năm 2017.

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc TP.HCM than thiếu Giáo sư, Tiến sĩ quy hoạch: Khó hiểu

Giáo sư, Tiến sĩ giỏi về lý thuyết quy hoạch nhưng đây là lĩnh vực rất tổng hợp, đa ngành, rất cần có kinh nghiệm ...

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận giáo sư thế nào

Nhà giáo, nhà khoa học có những đóng góp nổi trội cho sự nghiệp khoa học công nghệ được xét đặc cách chức danh giáo ...

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc “Hội đồng giáo sư phải là các nhà khoa học xứng đáng nhất”

Sau thời gian dài “cân não”, quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận và bộ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo ...

so ung vien duoc de nghi xet giao su pho giao su nam 2019 giam ky luc Giáo sư phải có ít nhất ba bài báo khoa học quốc tế

Từ 1/1/2020, tiêu chuẩn nâng lên, ứng viên giáo sư phải là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học quốc tế, ...

/ vietnamnet.vn