Quốc tế
08/12/2025 15:40Số người thiệt mạng vì lũ lụt ở châu Á vượt quá 1.700
Lũ lụt, lở đất, bão và lốc xoáy chưa từng có đã tàn phá Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan…, trong khi Indonesia phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng nhất.
Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết lũ lụt và lở đất chỉ riêng ở đảo Sumatra đã khiến 916 người thiệt mạng, 274 người mất tích và khoảng 4.200 người bị thương.
Hơn 3,2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất, hơn 1 triệu cư dân phải di dời và đã được chuyển đến khu vực an toàn ở các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh.
Theo Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nước này có kế hoạch mua tới 200 máy bay trực thăng vào năm 2026 để phục vụ mục đích quốc phòng và phòng chống thiên tai. Ông tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc huy động mọi nguồn lực sẵn có, bao gồm cả máy bay vận tải quân sự, để đảm bảo ứng phó thảm họa nhanh chóng trên toàn quốc.
Tại Sri Lanka, theo Trung tâm Quản lý Thảm họa, số người chết do bão Ditwah đã tăng lên 618, và 209 người vẫn mất tích kể từ khi cơn bão đổ bộ ngày 17 -11.
Cuối tuần qua, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 185 người đã thiệt mạng ở miền Nam Thái Lan, trong khi 367 người vẫn mất tích. 4 người cũng được báo cáo tử vong ở Ấn Độ và 3 người ở Malaysia do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Chiến công lừng lẫy nào của Lưu Bị bị 'gán' cho Khổng Minh? (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ đến thế? (3 giờ trước)
- Vì sao người Mỹ thích nhà gỗ hơn nhà bê tông? (3 giờ trước)
- Ếch tẩm kháng sinh và góc khuất ngành ẩm thực tỷ USD ở Trung Quốc (3 giờ trước)
- Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại (3 giờ trước)
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (4 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (6 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (6 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (6 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (7 giờ trước)