Hậu trường - Chính khách
02/04/2020 23:41Số người chết vì nCoV ở Italy có thể cao hơn báo cáo
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 727 người chết vì Covid-19 trong ngày 1/4, giảm đáng kể so với mức 837 một ngày trước đó, nâng số người chết vì nCoV ở quốc gia này lên 13.155. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ 26/3.
![]() |
| Một đám tang được tổ chức ở thị trấn Cigole, tỉnh Brescia thuộc vùng Lombardy. Ảnh: WSJ. |
Tuy nhiên, công ty phân tích dữ liệu InTwig có trụ sở ở vùng Bergamo, miền bắc Italy, cho rằng số tử vong thực tế còn cao hơn nhiều số liệu được báo cáo. Theo InTwig, tại khu vực xung quanh thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19, khoảng 4.500 người đã chết trong tháng 3, nhưng chỉ có 2.060 người được Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy đưa vào thống kê số ca tử vong do nCoV.
Hầu hết người cao tuổi đều qua đời ở nhà hoặc trong các viện dưỡng lão, nên chưa từng được nhập viện hay xét nghiệm nCoV, nghiên cứu chỉ ra dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi nhiều bác sĩ và một giáo sư tại Đại học Bergamo.
Trong khi đó, một nghiên cứu khác của văn phòng thống kê quốc gia Italy (ISTAT) cho biết số người tử vong vì nCoV ở phía bắc Italy trong ba tuần đầu tiên của tháng 3 gấp đôi mức trung bình cùng kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2015-2019.
Thành phố Bergamo và Brescia là hai điểm nóng Covid-19 của vùng và trở thành biểu tượng cho sự mất mát về con người của Italy trong đại dịch.
Tại hai thành phố này, số người tử vong thực sự nhiều khả năng cao gấp đôi thống kê chính thức, với 2.060 người chết ở Bergamo trong tháng 3 và 1.278 người chết ở Brescia kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 2, WSJ dẫn thông tin từ các bác sĩ và quan chức địa phương cho hay.
Tại thị trấn Coccaglio với 8.700 dân ở gần Brescia, cả năm ngoái chỉ có khoảng 85 người qua đời. Nhưng chỉ riêng trong tháng 3 năm nay, chuông báo tử ở nhà thờ thị trấn đã vang lên 56 lần. Chỉ có 12 trường hợp trong số đó được thống kê là bệnh nhân tử vong do nCoV.
"Chúng tôi biết con số thực sự cao hơn, chúng tôi cũng rất thương tiếc và hiểu rõ vì sao họ chết", Eugenio Fossati, phó thị trưởng Coccaglio, nói. "Đó là sự thật rất khó chấp nhận".
Một vấn đề khác là Italy ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp hơn thực tế rất nhiều. Nước này đến nay cho biết đã phát hiện gần 111.000 người nhiễm nCoV, nhưng họ mới chỉ xét nghiệm cho những người có triệu chứng. Các quan chức y tế và chính quyền ước tính số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 6 triệu người.
Italy hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, với gần 111.000 ca nhiễm và hơn 13.000 trường hợp tử vong, chỉ đứng sau Mỹ. Chính quyền Rome đã áp lệnh phong tỏa cả nước để ngăn đại dịch từ 9/3 đến hết 3/4. Tuy nhiên, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết biện pháp kiểm soát này sẽ chưa được dỡ bỏ ít nhất đến ngày 13/4.
"Nếu chúng ta dừng tuân thủ quy định và quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát, tất cả những hy sinh của chúng ta từ trước đến giờ đều trở nên vô nghĩa", ông Conte nói trong cuộc họp báo tối 1/4. Ông thêm rằng chính phủ sẽ chỉ nới lỏng các biện pháp nếu có sự chấp thuận từ các nhà cố vấn khoa học.
Thanh Tâm (Theo Reuters)
- Ông Putin từ chối gặp ông Zelensky, Ukraine nhắm mục tiêu vào St. Petersburg (18:25)
- Loại xe nào không tương thích với xăng E10? (18:15)
- TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã (45 phút trước)
- Cổ phiếu chip Mỹ bốc hơi 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa (1 giờ trước)
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (4 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (6 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (6 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (7 giờ trước)
