Số người chết ở Mỹ vì COVID-19 vượt năm ngoái

Theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ năm 2021 đã vượt qua năm 2020.

Theo thống kê của Đại học John Jopkins, nước Mỹ có 770.691 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong khi đó, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, con số này là 385.343 ca trong năm 2020. Điều đó nghĩa là trong năm 2021, có ít nhất 385.348 ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ, nhiều hơn năm trước.

Số người chết ở Mỹ vì COVID-19 vượt năm ngoái - 1
Khoảng 69% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. (Ảnh minh họa)

Trước đó, từ tháng 6, một phân tích của Wall Street Journal cho thấy số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu năm 2021 (1,883 triệu) vượt qua con số năm 2020 (1,88 triệu).

Như vậy, Mỹ tiếp tục bước qua một cột mốc u ám dù đã cấp phép tiêm 3 loại vaccine COVID-19, gần đây nhất là cho trẻ em dưới 5 tuổi. Với mùa đông đang đến gần, người Mỹ sẽ phải ở trong nhà nhiều hơn, nơi virus được cho là dễ lây lan hơn.

Khoảng 69% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, 59% được tiêm đầy đủ, theo CDC. Trong số đó, những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm chủng cao ấn tượng, với gần 100% tiêm ít nhất một liều, 86% tiêm chủng đầy đủ.

Ngoài ra, khoảng hơn 12 bang ở Mỹ đã cho phép tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại.

Nhưng nước này chưa kịp vui mừng vì các ca COVID-19 bắt đầu giảm hồi tháng 9, thì số ca tăng. Tuần trước, 29 tiểu bang Mỹ báo cáo số ca COVID-19 cao hơn.

PHƯƠNG ANH (Nguồn: The Hill)

Mỹ sẽ sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19 mỗi năm Mỹ sẽ sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19 mỗi năm
Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tăng mạnh, hơn 1.000 ca trong một ngày Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tăng mạnh, hơn 1.000 ca trong một ngày
Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp

/ vtc.vn