Quốc tế
24/01/2020 16:46Số người chết do viêm phổi Vũ Hán tăng nhanh
Trong đó, có một trường hợp ghi nhận tại tỉnh Hà Bắc, nằm ngoài thành phố Vũ Hán. Số bệnh nhân nhập viện đã tăng lên 830 so với 640 vào đêm 23/1.
Bệnh nhân ở tỉnh Hà Bắc là một cụ ông 80 tuổi, từng sinh sống tại ổ dịch Vũ Hán hơn hai tháng, sau đó trở về Hà Bắc trong dịp Tết Nguyên đán. Giống như các ca tử vong khác, người này có tiền sử bệnh tật như huyết áp cao, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng.
Trung Quốc hiện phân bổ 144 triệu USD để ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi.
Sau cuộc họp ngày 23/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định chưa tuyên bố bệnh viêm phổi do chủng virus nCoV ở Vũ Hán là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC)
Dù virus đã lây lan, vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, WHO cho rằng số ca bệnh ở các nước khác vẫn còn tương đối nhỏ. Hơn nữa, tất cả trường hợp tử vong hiện đều ở Trung Quốc.
"Ở thời điểm này, chưa có bằng chứng căn bệnh lây truyền từ người sang người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Song, không có nghĩa điều đó không thể xảy ra. Đừng nhầm tưởng. Đây là tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc, chưa phải toàn cầu", Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ.
![]() |
| Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp khẩn tại Geneva ngày 23/1. Ảnh: Reuters |
Tiến sĩ Didier Houssin, thành viên Ủy ban Khẩn cấp WHO cho biết, có hai luồng ý kiến trong cuộc họp. Một số cho rằng quá trình bệnh bùng phát đã đủ để ban bố tình trạng PHEIC. Tuy nhiên các chuyên gia khác nhận định hiện còn quá sớm để đưa ra quyết định này, dựa trên các nỗ lực ngăn chặn virus của Trung Quốc.
Các chuyên gia cho rằng, chủng virus corona nCoV ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi và có tiền sử bệnh tật. Gần một nửa số bệnh nhân viêm phổi tử vong tại Vũ Hán có độ tuổi từ 80 trở lên, hầu hết có vấn đề sức khỏe từ trước.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận 2 ca bệnh dương tính với virus nCoV là ông Li Ding, sinh năm 1954 và con trai Li Zichao, sinh năm 1992. Hai cha con người Trung Quốc đã lây bệnh viêm phổi cấp cho nhau, do người cha từ Vũ Hán sang Việt Nam.
Bộ Y tế Việt Nam sáng 24/1 đã công bố hai số điện thoại "nóng" thông tin bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV 0989671115, 0963851919. Bộ khuyến cáo người dân liên hệ đến Cục Y tế dự phòng hoặc cơ quan y tế gần nhất, nếu nghi ngờ viêm phổi hoặc bị viêm phổi.
Thục Linh (Theo CNN, Reuters)
| Virus viêm phổi Vũ Hán lây thế nào?
Bệnh viêm phổi do chủng virus mới thuộc họ corona gây ra có thể lây từ động vật sang người, sau đó biến đổi để ... |
| Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tại Trung Quốc do virus corona
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này nên cân nhắc trước khi đến Trung Quốc và hết sức cảnh giác trước tình ... |
| WHO nói dịch viêm phổi chưa khẩn cấp toàn cầu
WHO gọi dịch viêm phổi do chủng virus mới thuộc họ corona là "tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc", nhưng chưa trở thành mối ... |
- Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (52 phút trước)
- TP.HCM dành quỹ đất 53 ha thiết kế riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu (2 giờ trước)
- Hai tuyến cáp quang biển SJC2 và AAE-1 cùng gặp sự cố (2 giờ trước)
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (3 giờ trước)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (3 giờ trước)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (5 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (5 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (6 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (6 giờ trước)
