Số người chết do COVID-19 tại Anh vượt 150.000 trong làn sóng biến chủng mới

Số người chết tại Anh do đại dịch COVID-19 đã vượt mốc 150.000 người hôm 8/1, sau làn sóng kỷ lục các ca bệnh do biến chủng Omicron gây ra.

Khoảng 313 ca tử vong được báo cáo hôm 8/1 tại Anh, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 150.057 người.

"Virus corona đã gây ra thiệt hại khủng khiếp cho đất nước chúng ta và số người chết được ghi nhận đã lên tới 150.000 người. Để thoát khỏi đại dịch, mọi người nên tiêm vaccine tăng cường hoặc tiêm liều thứ nhất và thứ hai nếu chưa tiêm", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Số người chết do COVID-19 tại Anh vượt 150.000 trong làn sóng biến chủng mới - 1
Số người chết do COVID-19 tại Anh vượt 150.000 người trong làn sóng biến chủng mới. (Ảnh minh họa)

Nước Anh chứng kiến sự gia tăng các ca liên quan đến biến chủng Omicron trong những tuần gần đây, mặc dù tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các đợt lây nhiễm trước đó.

Chính phủ Anh tập trung triển khai tiêm liều vaccine tăng cường - đã đạt hơn 60% dân số - thay vì áp dụng trở lại các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Hơn 1,2 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh trong 7 ngày qua, nhiều hơn 11% so với tuần trước, trong khi số người chết hàng tuần tăng 38% so với tuần trước.

Có những dấu hiệu cho thấy số ca mắc mới có thể đã đạt đỉnh với 146.390 ca mới được báo cáo tại Anh hôm 8/1, giảm so với 218.724 ca được ghi nhận hôm 4/1.

Số người chết vì COVID-19 ở Anh hiện cao thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Nga. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Anh cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình của EU, theo số liệu của Our World in Data.

Anh triển khai quân đội đến bệnh viện vì quá nhiều bệnh nhân COVID-19 Anh triển khai quân đội đến bệnh viện vì quá nhiều bệnh nhân COVID-19

Anh đang triển khai quân đội để hỗ trợ các bệnh viện ở London đối phó với tình trạng bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến ...

/ vtc.vn