Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt con số 75.000 người

Thế giới hiện có 1.358.950 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và 75.897 trường hợp đã tử vong.

so ca tu vong vi covid 19 tren toan cau da vuot con so 75000 nguoi

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào bệnh viện Wyckoff ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 6/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info tính đến 17 giờ 25 ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 1.358.950 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và 75.897 trường hợp đã tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 293.452 người.

Trên thế giới vẫn còn tới 47.539 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nặng.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 367.650 ca mắc và 10.943 ca tử vong do COVID-19.

Thứ hai là Tây Ban Nha với 140.510 ca mắc và 13.798 ca tử vong.

Italy tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với 132.547 ca mắc và 16.523 ca tử vong. Đứng thứ tư là Đức với 103.375 ca mắc và 1.810 ca tử vong.

Trung Quốc giảm thành công tỷ lệ tử vong do COVID-19

Tân Hoa xã đưa tin trong cuộc họp báo ngày 7/4, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc Gauden Galea nhấn mạnh, Trung Quốc đã giảm thành công tỷ lệ tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ông Galea viện dẫn Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc - đã tìm cách giảm tỷ lệ tử vong xuống khoảng 4% trong khi số liệu này ở các khu vực khác của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1%.

Theo ông, việc có tỷ lệ tử vong cao khi bùng phát lây nhiễm lan là điều bình thường do số lượng ca nhiễm vượt quá năng lực của cơ quan y tế trong việc cung cấp điều trị tập chung.

Thụy Sĩ ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 22.000 người

Reuters đưa tin Cơ quan y tế công cộng của Thụy Sĩ ngày 7/4 cho biết tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên thành 22.242 người, so với con số 21.652 người một ngày trước đó.

so ca tu vong vi covid 19 tren toan cau da vuot con so 75000 nguoi

Người dân thực hiện giãn cách xã hội để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài bưu điện ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 31/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo cơ quan này, tổng số trường hợp tử vong do mắc COVID-19 ở Thụy Sĩ hiện là 641 người.

Chính phủ Thụy Sĩ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đại dịch COVID-19 vào tối cùng ngày.

Lào ngừng sử dụng buồng khử trùng di động bằng chlorine

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Cục Dịch tễ và sức khỏe, thuộc Bộ Y tế Lào ra thông báo yêu cầu chấm dứt sử dụng buồng khử trùng di động bằng chlorine đang được các bệnh viện sử dụng, do kết quả nghiên cứu được thực hiện mới ở Trung Quốc cho thấy thiết bị này không hiệu quả, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Chiều 7/4, bộ trên thông báo nước này đã có thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Lào lên 14 ca.

Trước đó, Chính phủ Lào đã chỉ đạo khẩn cho Bộ Năng lượng và mỏ ban hành công văn yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và xây dựng các dự án xây dựng đập thủy điện trên phạm vi cả nước cho đến hết ngày 19/4 tới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

so ca tu vong vi covid 19 tren toan cau da vuot con so 75000 nguoi Pháp: Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại, thêm 605 người tử vong

Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Như vậy, tổng số ca thiệt mạng vì SARS-CoV-2 được ghi nhận là 8.911 ...

so ca tu vong vi covid 19 tren toan cau da vuot con so 75000 nguoi Mỹ: Số ca tử vong vượt mốc 10.000 người, kéo dài phong tỏa New York

Tình trạng dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ...

/ www.vietnamplus.vn