Số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018

Ngày 19.7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình mắc bệnh sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2019 đến nay cả nước ghi nhận trên 80.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2018, trong đó có 6 trường hợp tử vong tại Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tiền Giang, TPHCM; có 34 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc sốt xuất huyết hàng tuần tăng cao và có số mắc tích lũy tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Đồng

Còn theo Sở Y tế TPHCM, tổng số ca sốt xuất huyết (ngày 1.1 đến 11.7.2019) ghi nhận 27.153 ca, tăng 166,7% so với cùng kỳ năm 2018 (10.182 ca), trong đó có 15.611 ca sốt xuất huyết nội trú, tăng 153% so với cùng kỳ của năm 2018 (6.160 ca) và 11.542 ca, tăng 187% so với cùng kỳ năm 2018 (4.022 ca). Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 5 trường hợp tử vong.

Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, hiện nay Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 là hai bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực nên lượng bệnh nhân chuyển đến cao. Theo đó, để giảm tải bệnh viện, Sở Y tế thành phố cho rằng, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang trong giai đoạn sữa chữa lớn, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện quận huyện trên địa bàn hạn chế chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 1,… ưu tiên chuyển bệnh đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Theo đó, nguyên nhân chính của dịch bệnh sốt xuất huyết tăng được cho là do thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa, tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều công trình xây dựng, đất bỏ hoang, nhà trọ, lán trại, nghĩa trang… là môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh và lăng quăng phát triển, truyền bệnh, khó kiểm soát triệt để.

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Đồng

Trước tình hình này, Bộ Trưởng Bộ Y tế nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, dự báo số mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

“Cần phối hợp tăng cường công tắc truyền thông giáo dục người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên các kênh nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, giảm đến mức thấp nhất số tử vong và mắc bệnh”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, cần tăng thời lượng phát sóng các tin bài, các phóng sự truyền hình trong các bản tin thời sự về công tác phòng chống sốt xuất huyết; Phát song các thông điệp phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết vào các khung giờ có lượng khán giả xem nhiều; Bộ Y tế sẽ phối hợp để cung cấp nội dung thông tin, thông điệp truyền thông về chủng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết…

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào để trứng; Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn… Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Ngày 19.7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018 Sốt xuất huyết ở miền Nam bùng phát trong mùa mưa

Miền Nam đang trong cao điểm mùa mưa, muỗi sinh sôi nên phát sinh nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt ở tỉnh đông ...

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018 Sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần, đã có 6 người chết

So với cùng kỳ năm 2018, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 3,1 lần, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018 Sốt xuất huyết bùng phát trên cả nước

Nửa đầu năm, số ca sốt xuất huyết ở TP HCM tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái, Hà Nội vài tuần gần đây ...

so ca sot xuat huyet tu dau nam den nay gap 3 lan so voi cung ky nam 2018 Mưa mới chớm, sốt xuất huyết đã bùng phát

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP HCM) tăng gấp đôi so với ...

/ laodong.vn