Số ca COVID-19 tăng tại TP.HCM, hai người tử vong

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đang có xu hướng gia tăng trở lại, chủ yếu do biến thể NB.1.8.1; có 2 trường hợp tử vong trên nền bệnh lý mạn tính nặng.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, cao gần gấp 3 lần so với mức trung bình 4 tuần trước đó (27 ca). Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố có 204 ca mắc, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2024 (355 ca).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ đầu năm đến nay tiếp nhận điều trị 6 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều có triệu chứng nhẹ. Riêng tuần qua, bệnh viện điều trị một nữ bệnh nhân 66 tuổi mắc đa u tủy đang hóa trị, có tiền sử tiêm 2 mũi vaccine và từng nhiễm COVID-19 vào năm 2021. Bệnh nhân bị suy hô hấp, phải thở ôxy nhưng đã qua giai đoạn nặng.

Các bệnh viện đa khoa trên địa bàn cũng ghi nhận một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình điều trị bệnh nền. Người trên 60 tuổi chiếm 67% tổng số ca nhập viện từ năm đến nay (36/54 trường hợp). Từ giữa tháng 4 đến nay ghi nhận 3 ca COVID-19 nặng, trong đó 2 ca tử vong.

Số ca mắc COVID-19 trên địa bànTP.HCM đang có xu hướng tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ)

Số ca mắc COVID-19 trên địa bànTP.HCM đang có xu hướng tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), biến thể NB.1.8.1 chiếm ưu thế trong các mẫu giải trình tự gene ở các bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện này trong tuần thứ 3 của tháng 5.

 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể này thuộc dòng Omicron, được phát hiện lần đầu vào đầu năm 2025, hiện đã có mặt tại 23 quốc gia (Singapore, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Canada, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…) và đang làm gia tăng ca mắc tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

WHO xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng cần theo dõi (VUM). Chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn, còn khả năng lẩn tránh miễn dịch đang được theo dõi chặt chẽ.

Trước diễn biến mới, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo toàn hệ thống y tế từ hệ dự phòng đến điều trị luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người mắc COVID-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Sở Y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính, bệnh lý ác tính hoặc suy giảm miễn dịch. Cơ quan này khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch: Đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập nơi đông người, tăng cường dinh dưỡng và vận động.

Người có nguy cơ cao nên hạn chế đến nơi đông người, đặc biệt là không gian kín; theo dõi sức khỏe sát sao, đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Người chăm sóc và người thân của nhóm nguy cơ cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh để tránh lây nhiễm.

https://vtcnews.vn/so-ca-covid-19-tang-tai-tp-hcm-hai-nguoi-tu-vong-ar946148.html

An Bình / VTC News