Số bệnh nhân khỏi Covid-19 ngày 15/8 của Việt Nam cao kỷ lục

Theo bản tin của Bộ Y tế, hôm nay 15/8, Việt Nam có 5.519 bệnh nhân khỏi Covid-19. Đây là con số cao kỷ lục ở nước ta khi dịch bùng phát.

Tính đến ngày 15/8, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được xuất viện là 102.504 người. Một thông tin đáng mừng trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng ở các thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương, Long An...

Theo quy định, sau khi được công bố khỏi bệnh, những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và phải báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường.

Trong đó, có 589 trường hợp đang diễn biến nặng, phải điều trị hồi sức tích cực. Trong khi đó, 18 ca Covid-19 nguy kịch, cần can thiệp ECMO.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến 15/8 là 5.774 ca, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 59 người tử vong do COVID-19).

Đợt dịch thứ 4: từ ngày 27/4/2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 05/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình.

Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, ngoài công tác y tế dự phòng, một trong những trọng tâm ưu tiên đối với tất cả địa phương trong công tác phòng, chống dịch là vấn đề điều trị và làm thế nào để giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19.

Bộ trưởng Long cho rằng phải chuẩn bị về nhân lực cho phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác điều trị. Các địa phương vẫn có tâm lý trông chờ vào nguồn nhân lực chi viện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh các địa phương phải huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, kể cả y tế công lập và y tế tư nhân.

Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà và cộng đồng, được cung cấp thuốc, chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, tinh thần. Thuốc triển vọng được sử dụng trong chương trình là Molnupiravir. Đây là thuốc đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ, cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị.

PV (tổng hợp)

Ngày 15/8, cả nước thêm 9.580 ca COVID-19 mới, TP.HCM và Bình Dương nhiều nhất Ngày 15/8, cả nước thêm 9.580 ca COVID-19 mới, TP.HCM và Bình Dương nhiều nhất

Tối 15/8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 9.580 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất cả nước với 4.516 ca, tiếp đến là Bình Dương ...

Biến chủng Lambda lan đến Đông Nam Á Biến chủng Lambda lan đến Đông Nam Á

Philippines đã vừa ghi nhận ca dương tính đầu tiên với biến chủng Lambda của virus SARS-CoV-2, vốn được mô tả là có khả năng ...

2.000 người Ninh Thuận về từ Đồng Nai, 400 người thành F0 2.000 người Ninh Thuận về từ Đồng Nai, 400 người thành F0

Ninh Thuận cho biết, chỉ riêng ngày 31/7, hơn 2.000 công dân từ Đồng Nai trở về địa phương thì có hơn 400 người trở ...

/ Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống