Slovenia chi 43 triệu euro mua vũ khí Mỹ hỗ trợ Ukraine

Slovenia có kế hoạch đóng góp Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) vào cuối năm 2025 để mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết trên kênh Telegram.

vu-khi.png
Slovenia cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine. Ảnh: Uawire.org

Theo ông Denys Shmyhal, khoản tiền 43 triệu euro do Ljubljana phân bổ sẽ được sử dụng để tăng cường hệ thống phòng không của Kiev. Tuy nhiên, ông không cho biết hệ thống phòng không nào của Mỹ sẽ được mua cho Ukraine.

Việc Slovenia tham gia PURL được công bố vào tháng 10, mặc dù mức tài trợ không được tiết lộ. Khoản đóng góp này chỉ dành cho các hệ thống phòng thủ của Mỹ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Shmyhal cho biết, Ukraine và Slovenia có thể mở rộng hợp tác quốc phòng, bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm tiền tuyến của Kiev về các loại máy bay không người lái khác nhau. Ông đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Slovenia Borut Sajovic.

Vào tháng 10, Ukraine và Slovenia cũng đã nhất trí về hợp tác kỹ thuật và tài chính. Từ năm 2022 đến 2025, Ljubljana đã cung cấp hơn 13 triệu euro viện trợ tài chính gián tiếp cho Kiev. Trong cùng kỳ, Chính phủ Slovenia đã phê duyệt 15 gói hỗ trợ quốc phòng với tổng trị giá hơn 102 triệu euro, cộng với 3,4 triệu euro cho các dự án tái thiết - một đóng góp đáng kể của quốc gia nhỏ bé như Slovenia.

Bên cạnh đó, Slovenia cũng đang cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp. Lực lượng Ukraine đã nhận được xe tăng M-55S, xe bọc thép lội nước BVP M80A, xe Humvee, súng phòng không Zastava M55, nhiều loại máy bay không người lái, đạn dược… từ Slovenia.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi châu Âu, cũng như các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, tham gia vào các cuộc đàm phán, lưu ý rằng hoạt động hòa giải của Mỹ trong vấn đề này có cơ hội thành công.

"Trong bối cảnh Mỹ không trực tiếp hợp tác với châu Âu về vấn đề Ukraine, châu Âu cần tìm kiếm những giải pháp sáng tạo hơn. Tôi tin rằng cách duy nhất khả thi để chấm dứt cuộc chiến này là tham gia đàm phán với sự chân thành và quyết tâm. Hiện tại, đang có những nỗ lực hòa giải hiệu quả. Tôi hy vọng sự hòa giải của Mỹ sẽ giúp đạt được thành công, họ có mọi cơ hội thành công", ông phát biểu tại một diễn đàn ở Doha (Qatar).

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng "một nền tảng cho tương tác và đối thoại liên tục là cần thiết", bất chấp tình hình thù địch vẫn đang tiếp diễn. "Ngay từ đầu, tôi đã khuyên những người bạn Ukraine và châu Âu nên làm điều này (để tiếp tục đối thoại) và đã nói về điều này với những người bạn Mỹ của tôi trong chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Tôi tin rằng các cuộc đàm phán mang lại những cơ hội đáng kể. Chúng không thể chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích và tạo ra thêm nhiều cơ hội và thời cơ cho các bên tham chiến và các bên liên quan", ông nói.

Kim Phượng / HNMO