Pháp luật
04/07/2025 16:07Siro của vợ chồng TikToker Hải Bé: Bất ngờ doanh thu trăm tỷ/năm, hàng giả giá 'chát'
Liên quan đến vụ việc trên 100.000 hộp thực phẩm chức năng giả "Siro ăn ngon Hải Bé" được bán ra thị trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với Lê Văn Hải (29 tuổi, trú tại Ninh Bình) - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", thành viên góp vốn Công ty TNHH Hải Bé về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các nền tảng mạng xã hội TikTok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” hơn 800.000 sản phẩm. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” được bán trên 100.000 hộp ra thị trường.
Kết quả giám định các chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định các chất chính tạo nên công dụng sản phẩm gồm Vitamin A, Canxi, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định được xác định là "hàng giả".

Cũng theo điều tra, sản phẩm được một đơn vị có trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (địa chỉ trước khi sáp nhập) sản xuất. Đơn vị này nằm trong chuỗi hệ sinh thái sản xuất nhiều thực phẩm chức năng, sữa cho trẻ em với số lượng lớn, doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng. Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm của công ty cho thấy tất cả các chỉ số đều đảm bảo nhưng lại trái ngược với kết quả giám định của cơ quan chức năng.
Trung tá Đỗ Hải Lương - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, do đơn vị sản xuất có chứng nhận đạt GMP tức là có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn nên tất cả các lô sản phẩm đều được đơn vị sản xuất tự kiểm nghiệm.
Tại cơ quan công an, các đối tượng liên quan đến vụ việc cũng khai nhận, mỗi tháng thu lợi từ 300-400 triệu đồng từ việc kinh doanh hàng giả. Mỗi gói "Siro ăn ngon Hải Bé" có chi phí sản xuất khoảng 40 nghìn đồng nhưng bán ra thị trường với giá gấp đôi.
Đối tượng Lê Văn Hải - Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" cho biết: "Bản thân tin vào công ty nhiều quá, sau khi cơ quan chức năng kiểm định thì tôi mới biết và chủ động dừng lại. Tất cả do thiếu hiểu biết nên mới xảy ra tình trạng như vậy".
Cũng theo cơ quan điều tra, trong vụ việc còn có dấu hiệu trốn thuế khi doanh thu thực tế là hơn 100 tỷ đồng/ năm nhưng báo cáo thuế thường xuyên thua lỗ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về mở đợt cao điểm đấu tranh chống tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Gia đình Hải Sen” của Lê Văn Hải ở thôn Thành Tây (xã Văn Phú, huyện Nho Quan cũ), là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé thường xuyên đăng tải các video bán các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé”.
Tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé do Trần Đại Phúc (35 tuổi, ở thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là giám đốc, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
- Phạt nguội trực tuyến: Thông báo phải 'nóng', gửi ngay mới ngăn tài xế tái phạm (16:00)
- Vì sao mưa tiếp tục kéo dài tại Hà Nội? (22 phút trước)
- Sáng vừa thức dậy đã lướt điện thoại, chuyên gia cảnh báo 5 tác hại (41 phút trước)
- Giảm mỡ, tăng cơ: "Thần dược" hay lối sống quyết định? (51 phút trước)
- Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày? (59 phút trước)
- Lễ cúng rằm tháng 7 ở Hàn Quốc khác Việt Nam thế nào? (1 giờ trước)
- Dự án quảng trường gần 200 tỷ ra sao sau 'tối hậu thư' của lãnh đạo TP Huế? (1 giờ trước)
- Mỹ đặt tham vọng 1.000 lượt phóng tàu vũ trụ/năm (1 giờ trước)
- FBI chặn âm mưu đánh bom tòa nhà lập pháp bang New York (4 giờ trước)
- ĐBQH: Người dân bị thu hồi đất cần được bày tỏ nguyện vọng về nơi tái định cư (4 giờ trước)