Xã hội
22/02/2025 15:58Sinh viên dạy thêm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Theo quy định, sinh viên làm gia sư dạy thêm ngoài nhà trường thuộc cá nhân hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền. Do đó, sinh viên phải đăng ký kinh doanh hoặc ký hợp đồng với các cơ sở/trung tâm dạy thêm. Vậy trong trường hợp này, sinh viên có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Sinh viên thành lập hộ kinh doanh
Nếu sinh viên đăng ký lập hộ kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Điều 4, Thông tư 40/2021 quy định về thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh. Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Từ 1/1/2026, ngưỡng doanh thu nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh tăng lên 200 triệu đồng theo quy định tại Điều 5, Điều 17, khoản 2, Điều 18, Luật Thuế giá trị gia tăng 2024.
Sinh viên làm gia sư. (Ảnh minh họa)
Sinh viên ký hợp đồng gia sư với trung tâm
Trường hợp sinh viên ký hợp đồng dạy thêm sẽ bị trừ thuế thu nhập cá nhân vào lương tháng căn cứ theo Điều 25, Thông tư 111/2013.
Theo đó, hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng và mức lương sinh viên đi làm thêm mỗi tháng từ 2 triệu trở lên sẽ bị bên trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.
Hợp đồng lao động thời hạn từ 3 tháng trở lên và mức thu nhập mỗi tháng đến mức phải chịu thuế cũng thuộc trường hợp chi trả thuế.
Như vậy, sinh viên nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng có mức chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên hoặc tổng các lần chi trả trong tháng lớn hơn 2 triệu đồng thì không đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bên trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người này.
Quy định dạy thêm ngoài nhà trường
Điều 6, Thông tư 29/2024 về dạy thêm học thêm do Bộ GD&ĐT ban hành quy định tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền phải đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật và công khai thông tin môn học tổ chức dạy thêm.
Cùng đó, tổ chức hoặc cá nhân dạy thêm bắt buộc công khai số lượng dạy thêm với từng môn theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.
Người dạy thêm ngoài nhà trường cần đảm bảo phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.
Đồng thời, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.
https://vtcnews.vn/sinh-vien-day-them-co-phai-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan-ar926377.html
- Israel tuyên bố tấn công Iran không ngừng nghỉ (08:46)
- WSJ: Mỹ chuẩn bị công bố liên minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz (08:35)
- Iran chuẩn bị gì để đối phó kịch bản Mỹ đổ bộ đánh chiếm đảo Kharg? (08:20)
- Giá vàng giảm liên tục, có nên mua? (08:06)
- Ông Trump cảnh báo tương lai tồi tệ cho NATO nếu không hỗ trợ Mỹ (08:04)
- Lãnh tụ tối cao vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, xung đột Mỹ - Iran sẽ kết thúc thế nào? (08:01)
- Dự báo thời tiết ngày 16/3: Không khí lạnh suy yếu, từ Bắc vào Nam đón nắng (1 giờ trước)
- Vì sao người Hà Lan không thích dùng rèm cửa? (15/03/26 21:16)
- Giới trẻ Trung Quốc suy sụp vì 'người tình AI' đột ngột biến mất (15/03/26 20:38)
- Ai sẽ giành tượng vàng Oscar 2026? (15/03/26 19:35)