Serbia có thể là địa điểm tổ chức đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Marko Duric cho biết, Serbia cam kết ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine và đề xuất các bên liên quan tổ chức đàm phán tại Belgrade.

serbia.png
Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Marko Duric. Ảnh: TASS

"Hòa bình ở Ukraine là vấn đề cấp bách nhất đối với châu Âu", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Der Spiegel - "Chúng tôi kiên quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tất cả các sáng kiến ​​khác có thể chấm dứt xung đột".

"Belgrade có thể là địa điểm lý tưởng cho các cuộc đàm phán. Chúng tôi là một trong số ít các nước có thể kết nối trực tiếp từ Mỹ, châu Âu, Nga, Trung Quốc hoặc Trung Đông. Bên cạnh đó, chúng tôi nổi tiếng là chủ nhà hiếu khách và khéo léo", ông nhấn mạnh.

Các đại diện của Mỹ đã có cuộc tham vấn riêng với phái đoàn Nga và Ukraine tại Florida (Mỹ) vào cuối tuần qua. Sau các cuộc gặp, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết: "Bước đột phá mà tôi cảm thấy chúng ta đã đạt được là tất cả các vấn đề thực sự đã được đưa ra ánh sáng".

Về phần mình, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, nhận định các cuộc thảo luận của ông với phái đoàn Nga do Đặc phái viên Kirill Dmitriev dẫn đầu là "hiệu quả và mang tính xây dựng". Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ông Dmitriev sẽ báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về các cuộc đàm phán tại Miami ngay khi trở về Mátxcơva.

Phái đoàn Ukraine tham dự cuộc đàm phán tại Florida do Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov và Tham mưu trưởng, Trung tướng Andrey Gnatov đại diện.

Kim Phượng / HNMO