Xã hội
09/07/2020 21:00Sẽ tiêm vắc xin cho 4,7 triệu người để khống chế dịch bạch hầu

4,7 triệu người sẽ được tiêm vắc xin chống bệnh bạch hầu. Ảnh Thanh Tuấn
Sáng nay 9.7, tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Bộ Y tế do quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác phòng chống dịch, bạch hầu.
| Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh Thanh Tuấn |
Tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, những năm trước, dịch bệnh bạch hầu đã từng diễn ra nhưng quy mô nhỏ, rải rác. Năm nay dịch bệnh diễn ra trên quy mô lớn, chiều hướng lan rộng, phức tạp.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, dịch bạch hầu mặc dù lây lan nhưng tốc độ không nhanh như đại dịch COVID-19. Khác với dịch COVID-19 chưa có vắc xin điều trị, bệnh bạch hầu đã có vắc xin đặc trị hiệu quả, cán bộ y tế cũng đã hiểu rõ về cơ chế lây truyền, cách dự phòng, điều trị bệnh.
Hầu hết các ca tử vong chủ yếu do độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra.
Để khống chế dịch, chúng ta phải tổ chức tiêm chủng vắc xin trên diện rộng cho tất cả người dân, từ trẻ em 2 tháng tuổi trở lên. Chiến dịch tiêm chủng này được phát động dự kiến sẽ tiêm cho 4,7 triệu người ở các tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh liền kề là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bộ Y tế đã chỉ đạo khẩn cấp đưa 10 triệu liều vắc xin để triển khai chiến dịch tiêm chủng.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, phòng chống dịch bạch hầu nhưng chúng ta cũng không quên công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm NCOVI, cũng giống như chống dịch COVID-19, các ca bệnh bạch hầu, đối tượng tiếp xúc gần sẽ được thống kê, lập danh sách.
"Sau đó chuyển cho Trung tâm kiềm soát bệnh tật các tỉnh để tiến hành theo dõi, quản lý, giám sát những người tiếp xúc gần, xác định được trường hợp có nguy cơ. Cũng nhờ phần mềm này mà chúng ta đã chống dịch hiệu quả, thành công dịch bệnh COVID-19”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện dịch bạch hầu đã xuất hiện ở 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai (15 ca, có 1 ca tử vong), Kon Tum (24 ca), Đắk Lắk (1 ca, tỉnh mới ghi nhận ca mắc), Đắk Nông (26 ca, có 2 ca tử vong). Như vậy, bước đầu đã có 66 ca dương tính (không kể số ca tử vong) với bệnh bạch hầu.
THANH TUẤN
| Vào tâm ổ dịch bạch hầu ở Đắk Nông
Dịch bạch hầu đang có những diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát ở toàn Tây Nguyên. Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ... |
| Sẽ tiêm vắc-xin bạch hầu cho 35 vùng nguy cơ
Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vắc-xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021 cho trẻ 7 ... |
- Siết trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú (21:10)
- Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ? (26 phút trước)
- Lào Cai cảnh báo mưa trên 120mm, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm (30 phút trước)
- 3 sà lan bị lũ cuốn, mắc kẹt dưới cầu đường sắt ở Quảng Trị (33 phút trước)
- Nam sinh lớp 10 ‘độ’ IC, xe đạp điện hiển thị tốc độ 99 km/h (36 phút trước)
- Mưa lớn kết hợp triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà (38 phút trước)
- Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi nhảy sông Trà Lý cứu người (41 phút trước)
- Mưa xối xả ở Huế - Quảng Trị gây ngập, giao thông chia cắt (2 giờ trước)
- Thời trẻ phong trần, lãng tử của NSND Công Lý (2 giờ trước)
- Cựu chủ tịch Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Đặng Phan Tường bị khởi tố (4 giờ trước)