Sau nhà tù, mối lo nhiễm COVID-19 tăng ở các viện dưỡng lão Trung Quốc

Hơn 500 tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19 đặc biệt đáng lo ngại bởi nguy cơ lây lan nhanh giữa các tù nhân ở trong một không gian gần nhau. Mối lo tương tự cũng xảy ra với các viện dưỡng lão - nơi tập trung cao người cao tuổi - đối tượng dễ nhiễm virus. 

\\"\\"
Viện dưỡng lão trở thành điểm nóng đáng lo ngại nhất khi lây lan COVID-19. Ảnh: CNN.

Sau thông tin hàng trăm tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19, bác sĩ Benjamin Cowling - Giáo sư dịch tễ học tại Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) cho rằng, sẽ có thể có lượng không gian hạn chế để cách ly những người nhiễm virus. \\"Đây là một tình huống thực sự khó khăn để ngăn chặn xảy ra lây lan\\" - ông nói. 

Liên quan tới việc nhiễm COVID-19 ở nhà tù, gần 10 quan chức Trung Quốc đã bị cách chức, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trong số quan chức bị cách chức có Bí thư Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông, lãnh đạo và bí thư đảng ủy một nhà tù ở tỉnh Chiết Giang. 

Ngay ngày 21.2, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phái nhóm điều tra tới tỉnh Sơn Đông để điều tra bùng phát dịch bệnh tại đây, theo Nhân dân Nhật báo.

Chính quyền tỉnh Sơn Đông cho biết sẽ nhanh chóng thành lập một bệnh viện ngay bên trong nhà tù để điều trị cho các tù nhân nhiễm virus. 

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan trong nhà tù Trung Quốc, theo New York Times, các viện dưỡng lão được xem như điểm nóng lây lan tiềm năng, gây ra nhiều lo ngại. \\"Tôi nghĩ rằng viện dưỡng lão sẽ là nơi nguy hiểm nhất cho dịch bệnh bùng phát\\" - bác sĩ Benjamin Cowling nói. 

Tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang gần biên giới giữa Trung Quốc với Nga, một bí thư quận ủy bị cách chức vì chưa hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh, theo thông báo chính thức ngày 15.2. Tại quận của ông này phụ trách có 10 ca nhiễm virus, trong đó có 1 ca xảy ra ở viện dưỡng lão. 

Tại Chiết Giang, một quan chức mới đây chia sẻ, tỉnh này là nơi đầu tiên trong cả nước niêm phong các viện dưỡng lão, cấm tất cả ngoại trừ một số nhân viên thiết yếu đi vào.

\\"Mọi người đều biết người cao tuổi là nhóm chính trong phòng chống dịch và các viện dưỡng lão là nơi tập trung cao người cao tuổi\\" - quan chức Li Jie nói.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 22.2, Vũ Hán sẽ hoàn tất xét nghiệm axit nucleic cho tất cả các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trước ngày 28.2 vì một số ca nhiễm virus đã được xác nhận và một số ca nghi nhiễm cũng được báo cáo tại các cơ sở. Thông tin được giới chức địa phương tiết lộ. 

Tính tới ngày 19.2, Viện Phúc lợi xã hội thành phố Vũ Hán - đối diện với chợ hải sản Hoa Nam, báo cáo có 12 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 người cao tuổi và 1 nhân viên. Một người cao tuổi nhiễm virus đã tử vong. 

Trong khi đó, 19 ca nghi nhiễm COVID-19 khác, trong đó có 7 người cao tuổi cũng được ghi nhận tại cơ sở này. 

Viện Phúc lợi xã hội thành phố Vũ Hán có 656 người, trong đó có 458 người cao tuổi và 190 nhân viên khi dịch bệnh xảy ra ở thành phố. Tất cả các bệnh nhân được xác nhận và nghi nhiễm COVID-19 đã được đưa đến khu vực cách ly và bệnh viện để điều trị.

Hải Anh

\\"\\" Dự báo giá vàng có thể chạm mốc 1.700 USD do lo ngại COVID-19

Virus COVID-19 đã tác động đến kim loại quý, đẩy giá vàng thế giới cán mốc 1643 USD/ounce vì vậy giá vàng trong nước cũng ...

\\"\\" Phó Thủ tướng: \\"Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước\\"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với tất cả các địa phương là bước vào trong trường học ...

\\"\\" Triều Tiên hủy giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng vì lo ngại COVID-19

Ngày 21/2, giới chức nhiều nước đã đồng loạt thông báo hủy nhiều hội nghị và sự kiện mang tầm cỡ quốc tế trong bối ...

/ laodong.vn