Kinh tế
20/04/2025 15:56Sau Nghệ An, chaebol Hàn Quốc SK để mắt tới dự án điện khí LNG 2 tỷ USD tại Thanh Hóa
Theo Bộ Công Thương, ngày 18/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn SK (Hàn Quốc) nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Tập đoàn SK đã thông tin về kết quả hoạt động của Tổ công tác SK – đơn vị phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) trong việc hỗ trợ triển khai các dự án LNG quy mô lớn.
Tập đoàn SK đề xuất xây dựng các trung tâm phát triển công nghiệp tích hợp tại Việt Nam, gồm: Trung tâm trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo tại Bắc Trung Bộ, dựa trên các dự án LNG Nghi Sơn - Quỳnh Lập; Trung tâm hydrogen, logistics và đổi mới sáng tạo tại Nam Trung Bộ gắn với Dự án LNG Cà Ná; Trung tâm nông nghiệp thân thiện môi trường tại Đồng bằng Sông Cửu Long, gắn với Dự án LNG Cà Mau.
Bên cạnh đó, SK bày tỏ mong muốn được hợp tác phát triển các nhà máy điện LNG tại Việt Nam, đặc biệt tại các địa phương như Nghệ An và Thanh Hóa. Tập đoàn khẳng định cam kết đầu tư lâu dài vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường.
Tại Nghệ An, SK đã tham gia đấu thầu dự án điện khí LNG Quỳnh Lập trị giá 2,1 tỷ USD.
Còn tại Thanh Hóa, theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh vừa được công bố tuần này, tỉnh có 1 dự án điện khí LNG là LNG Công Thanh, dự kiến vận hành trong 2031-2035 và có thể đẩy sớm lên giai đoạn 2026-2030 tùy theo nhu cầu của hệ thống điện.
Ban đầu, đây là dự án nhiệt điện than. Hồi tháng 5/2024, Bộ Công Thương đã kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí LNG đối với dự án này.
Nếu sớm được chuyển đổi nhà máy điện khí Công Thanh sẽ sử dụng khí LNG nhập khẩu, tiêu thụ từ 1,2-1,5 triệu tấn/năm; công suất nhà máy sau khi chuyển đổi sẽ tăng từ 600MW lên 1.500MW. Sản lượng điện phát lên lưới trung bình hàng năm tăng từ 3,9 tỷ kWh lên 9 tỷ kWh.
Tổng mức đầu tư dự án tăng từ 1,2 tỷ USD lên 2 tỷ USD. Dự án có thể góp phần giải toả những áp lực, khó khăn về nguồn cung cấp điện khu vực phía Bắc.
Ngoài ra, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh cũng có danh mục "các nhà máy nhiệt điện LNG dự phòng phát triển", trong đó có LNG Thanh Hóa với công suất 1.500 MW.
Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến.
SK là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp hóa chất, viễn thông, dầu khí, năng lượng. Tập đoàn này có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.
Tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã đầu tư vào các đơn vị như Vingroup, Masan, Công ty dược Imexpharm, dự án sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học thân thiện môi trường (dự án Ecovance ở Hải Phòng).
Hiện SK đang tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực là thế mạnh của như năng lượng sạch LNG, điện gió, mặt trời và hướng tới hydrogen, dược phẩm - y tế, logistics, công nghệ thông tin.
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (1 giờ trước)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (1 giờ trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (1 giờ trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (2 giờ trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (2 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (2 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (3 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (3 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (3 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (4 giờ trước)