Sáu Hoa hậu Việt Nam trong 10 năm qua

Đỗ Thị Hà nối tiếp Tiểu Vy, Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Thu Thảo, Ngọc Hân nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 10 năm qua.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam tối 20/11. Người đẹp chiến thắng nhờ phong thái trình diễn tự tin, tiến bộ qua từng vòng. Sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,75 mét, số đo ba vòng là 80-69-90 cm. Người đẹp sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World vào năm sau. Ảnh: Sen Vàng.
Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tốt nghiệp THPT. Cô được công chúng khen ngợi vì gương mặt đẹp, vóc dáng cân đối. Tiểu Vy cao 1,75 mét, số đo ba vòng là 84-60-93 cm. Ảnh: Sen Vàng.
Sau khi đăng quang, người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm. Hoa hậu làm vedette trên nhiều sàn diễn thời trang. Song song việc chụp hình quảng cáo, làm mẫu, cô theo học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: Tân Lê.
Đỗ Mỹ Linh đăng quang năm 2016, khi là sinh viên Đại học Ngoại thương. Trong hai năm đương nhiệm, Mỹ Linh gắn với hình ảnh nền nã. Ảnh: Sen Vàng.
Từ khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2018, cô lột xác phong cách, ngày một gợi cảm, cá tính hơn. Hoa hậu từng có thời gian thực tập, học nghề dẫn chương trình ở Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, cô dự định kinh doanh. Ảnh: Sen Vàng.
Kỳ Duyên giành vương miện năm 2014 khi 18 tuổi, vừa trúng tuyển khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau cuộc thi, cô vướng một số scandal liên quan hình ảnh, tác phong. Ảnh: Maison de Bil.
Từ năm 2016, người đẹp theo đuổi hình tượng "IT girl" (cụm từ chỉ người phụ nữ đẹp, tạo ra nhiều xu hướng, phong cách thời trang hiện đại, có ảnh hưởng nhất định với giới trẻ). Vài năm gần đây, Kỳ Duyên được mời diễn trong nhiều show thời trang. Ảnh: Sen Vàng.
Đặng Thu Thảo đăng quang năm 2012, được công chúng ca ngợi là "hoa hậu của các hoa hậu". Ảnh: Linh Lê Chí.
Người đẹp Bạc Liêu kết hôn với doanh nhân Trung Tín năm 2017. Cô tự nhận là "bà mẹ bỉm sữa", ngày ngày tất bật với con gái hai tuổi và con trai sáu tháng tuổi. Ít hoạt động showbiz, mỗi khi xuất hiện, cô được khán giả khen nhờ phong cách trang nhã, kín đáo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đăng quang năm 2010, Ngọc Hân từng bị khán giả chê vì nước da đen, mắt nhỏ, hàm răng khấp khểnh. Bù lại, cô sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lúc ấy có lối ứng xử thông minh. Ảnh: Hoàng Hà.
Sau 10 năm, người đẹp ngày một duyên dáng, mặn mà. Cô có thương hiệu áo dài riêng, từng thiết kế cho nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: Dương Trực.
Nhan sắc Đặng Thu Thảo sau tám năm đăng quang Nhan sắc Đặng Thu Thảo sau tám năm đăng quang

Ở tuổi 29, Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo - toát lên vẻ nền nã, dịu dàng.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam 2020

Vượt qua 34 thí sinh tại đêm chung kết, người đẹp sinh năm 2001 Đỗ Thị Hà đã trở thành tân Hoa hậu Việt Nam ...

/ vnexpress.net