Sạt đồi khiến bé gái 2 tuổi tử vong

Bé gái 2 tuổi đang ngủ trong nhà với mẹ ở huyện Hướng Hóa thì bị quả đồi sau lưng sạt xuống, vùi chết lúc 5h sáng 17/10.

Nạn nhân là Hồ Thị Thương, trú thôn Tà Rùng, xã Húc. Người mẹ là Hồ Thị La Ham, 45 tuổi, ngủ bên cạnh, bị thương nặng.

Ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch xã Húc, cho biết quả đồi từ phía sau sạt xuống, làm một mảng tường bị sập, đất tràn vào nhà, vùi lấp 2 mẹ con đang ngủ. Một số tài sản trong nhà cũng bị hư hỏng.

Từ ngày 6 đến 17/10, Quảng Trị mưa to, phổ biển từ 1.300 đến 1.500 mm. Lũ trên các sông lên rất nhanh gây ngập lụt sâu. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 42.000 nhà dân bị ngập.

4841 lu

Tràn bê tông nơi nạn nhân Sơn gặp nạn sáng 17/10. Ảnh: Văn Hùng.

Tại Nghệ An, 6h ngày 17/10, anh Lê Minh Sơn, 43 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, một mình đi bộ qua tràn bê tông ở đường liên thôn nước sâu 40 cm và bị cuốn trôi. Một số người phát hiện đã bơi theo nạn nhân để cứu, nhưng không thành.

Hơn 100 bộ đội, công an và người dân đã tổ chức tìm kiếm, song tới chiều nay vẫn chưa có kết quả do nước chảy xiết, đục ngầu. Ông Hà Hồng Thái, Chủ tịch xã Thanh Thủy, cho biết nạn nhân chưa lập gia đình, trước khi gặp nạn thường xuyên ốm đau.

Tính toàn miền Trung, mưa lũ đã làm 60 người tử vong (tăng 5 người so với báo cáo ngày 16/10); 4 người mất tích.

Hoàng Táo

Lại xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt diện rộng ở Quảng Trị Lại xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt diện rộng ở Quảng Trị
Đi qua đường ngập, 2 cháu bé ở Ninh Bình bị lũ cuốn trôi Đi qua đường ngập, 2 cháu bé ở Ninh Bình bị lũ cuốn trôi
/ vnexpress.net