Sập tường 10 người chết nghi do giông lốc, giám đốc khí tượng lên tiếng

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện Trảng Bom không ghi nhận hiện tượng thời tiết giông lốc, mưa gió.

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đổ sập công trình xây dựng làm 10 người chết ở KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ hình sự giám đốc cùng 2 nhân viên của công ty TNHH Hà Hải Nga (đơn vị thi công) để điều tra dấu hiệu vi phạm trong xây dựng.

sap tuong 10 nguoi chet nghi do giong loc giam doc khi tuong len tieng
Công an khám nghiệm hiện trường sáng 15/5

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, nhận định ban đầu có thể thấy công trình xây dựng có vấn đề về thiết kế và chất lượng.

Trao đổi với PV VietNamNet vào tối 14/5, đại diện công ty TNHH Hà Hải Nga nói thời điểm xảy ra vụ sập tường có một cơn gió lốc mạnh cuốn qua, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến sập tường.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Phước Huy - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện Trảng Bom không ghi nhận hiện tượng thời tiết giông lốc, mưa gió.

“Ngày hôm qua chỉ có ở huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai) có mưa nhỏ, ngoài ra trên địa bàn tỉnh không có địa phương nào có thời tiết bất thường” - ông Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huy, trong mấy năm trở lại đây ở khu vực KCN Giang Điền nói riêng và huyện Trảng Bom nói chung không có giông lốc, gió xoáy.

Chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP.HCM Hà Ngọc Trường cũng cho biết, vụ tai nạn này quá nghiêm trọng. Nhưng lý do nói giông lốc làm sập tường là không thuyết phục, cần phải kiểm tra lại hiện trường, xem cách thiết kế và thi công.

sap tuong 10 nguoi chet nghi do giong loc giam doc khi tuong len tieng
Hiện trường vụ đổ sập tường khiến 10 người chết

Một chuyên gia về xây dựng công trình cho VietNamNet biết, về nguyên tắc khi xây tường nhà xưởng thì phải lợp mái kết hợp lúc xây tường để tránh gió lồng, tạo khung giữ chắc tường.

Ngoài ra, đối với tường xây cao trên 10m thì cứ từ 3-5m phải đổ giằng bằng bê tông cốt thép để giữ cho tường vững. Vữa xây phải để đủ thời gian kết dính mới được xây tiếp tránh trường hợp bị đổ.

Theo quan sát tại hiện trường, bức tường bị đổ có chiều cao từ 10m đến hơn 15m, đang được xây dựng dang dở, xung quanh có giàn giáo được bắc lên để công nhân đứng xây.

Đáng nói, bức tường có chiều cao trên chục mét nhưng chưa được lắp khung mái, ở một số đoạn bị đổ vữa xây vẫn còn đang ướt.

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dẫn đầu đoàn công tác gồm Thanh tra Bộ, Viện Khoa học - công nghệ phối hợp với Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) sẽ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xác định nguyên nhân vụ việc.

Xuân An

sap tuong 10 nguoi chet nghi do giong loc giam doc khi tuong len tieng Giám đốc đơn vị thi công tường sập bị tạm giữ

Hà Huy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng hai cấp dưới bị tạm giữ vì thi công để xảy ra sập tường khiến ...

sap tuong 10 nguoi chet nghi do giong loc giam doc khi tuong len tieng Vụ sập công trình làm 10 người chết ở Đồng Nai qua lời kể của nạn nhân

Hiện 7 bệnh nhân nặng trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã qua cơn nguy kịch, không ...

sap tuong 10 nguoi chet nghi do giong loc giam doc khi tuong len tieng Sập tường đang thi công ở Đồng Nai, 10 người chết, nhiều người bị lấp

Các công nhân đang xây dựng tại một công trình ở tỉnh Đồng Nai thì bức tường đổ sập, khiến 10 người chết và nhiều ...

/ vietnamnet.vn