Quốc tế
05/01/2020 23:47Sập nhà ở Campuchia, 59 người thương vong
Các quan chức Campuchia cho biết các hoạt động cứu hộ đã kết thúc 2 ngày sau khi tòa nhà bê tông 7 tầng bị sập hôm 3/1 tại thành phố ven biển Kep, tỉnh Kep, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 160 km về phía tây nam.
Trong số 36 người chết có 6 trẻ em và 14 phụ nữ, các quan chức Campucha thông tin, song không nêu chi tiết lý do tại sao trẻ em ở công trường xây dựng.
Thống đốc Kep Ken Satha nói rằng chủ sở hữu của tòa nhà, một cặp vợ chồng người Campuchia, đã bị giam giữ để thẩm vấn.
![]() |
| Hiện trường vụ sập nhà ở Campuchia khiến 59 người thương vong (Ảnh: Reuters) |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết không có quan chức nào ở tỉnh Kep bị sa thải sau sự cố này. “Tòa nhà bị sập không chỉ xảy ra ở Campuchia ... chúng xảy ra ở nhiều nơi khác... kể cả ở Mỹ”, ông Hun Sen nói trong một cuộc họp báo.
Campuchia đang bùng nổ xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ khách du lịch và các nhà đầu tư Trung Quốc hiện diện ngày càng nhiều ở nước này.
Vụ sập tòa nhà ở thành phố Kep xảy ra 6 tháng sau khi 28 người thiệt mạng khi một công trường xây dựng thuộc sở hữu của Trung Quốc bị sập ở tỉnh Preah Sihanouk. 7 người bị buộc tội ngộ sát và Thủ tướng Hun Sen đã sa thải một quan chức quản lý thảm họa sau vụ việc này.
| Thợ hồ bị khối bêtông đè chết
Trong lúc sửa căn nhà ở thị xã Hồng Ngự, anh Ngoan bị máng nước cũ bằng bêtông bất ngờ sập, đè chết tại chỗ. |
| Lốc xoáy làm sập nhà, đè chết người phụ nữ đang xem tivi
Người phụ nữ ở miền Tây đang ngồi xem tivi thì lốc xoáy làm sập ngôi nhà đè chết nạn nhân. |
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (20:41)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (20:20)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (20:02)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (1 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (1 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (1 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (2 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (2 giờ trước)
- Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt (3 giờ trước)
