Sập cầu ở Đồng Tháp: 'Cầu tải trọng 8 tấn, xe tải gần 30 tấn chạy qua không sập mới lạ'

Một lãnh đạo Sở GTVT cho rằng, cần Tân Nghĩa cho phép tải trọng 8 tấn, trong khi xe tải nặng gần 30 tấn chạy qua nên bị sập là điều bình thường.

Liên quan đến vụ sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa (bắc qua kênh Tháp Mười), Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ xe tải biển số 78C-046.27 (ngụ tỉnh Phú Yên) đến làm việc.

sap cau o dong thap cau tai trong 8 tan xe tai gan 30 tan chay qua khong sap moi la

Hiện trường vụ sập cầu.

Trước đó, chiều 31/5, cầu Tân Nghĩa bất ngờ sập nhịp giữa. Sự cố khiến xe tải chở khoai mì và xe ba gác cùng nhịp cầu cùng rơi xuống sông, đè lên ghe sắt có tải trọng 32 tấn bên dưới. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan công an trình diện.

Cầu Tân Nghĩa cho phép tải trọng 8 tấn (tính luôn cả thân xe và hàng hoá). Theo giấy tờ đăng kiểm, xe tải nặng hơn 12 tấn và số khoai mì trên xe ước khoảng 17 tấn. Do tài xế bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang làm rõ, truy xuất nguồn gốc lô hàng để đưa ra số liệu chính xác.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong điều kiện bình thường, xe tải không chở hàng hoá (thân xe 12 tấn) nếu di chuyển qua cầu thì cũng vi phạm về an toàn giao thông, chứ chưa kể đến hàng hoá trên xe.

“Cầu Tân Nghĩa chỉ cho phép cả phương tiện và hàng hoá 8 tấn, tài xế chạy xe nặng gần 30 tấn qua cầu không sập mới lạ”, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp nói.

sap cau o dong thap cau tai trong 8 tan xe tai gan 30 tan chay qua khong sap moi la

Thay mới nhịp giữa cầu bị sập ở Đồng Tháp trong bảy ngày

Nhịp cầu thay thế bằng thép, dài 30 m, rộng 4,2 m, sẽ được lắp đặt trong một tuần để phục vụ người dân qua ...

sap cau o dong thap cau tai trong 8 tan xe tai gan 30 tan chay qua khong sap moi la

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập cầu ở Đồng Tháp

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu địa phương có giải pháp ngăn ngừa, hạn chế các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra ...

/ https://vtc.vn