Thể thao
15/06/2024 15:48Sao trẻ ghi bàn đầu tiên ở EURO 2024: Thần tượng Messi, đáng giá 130 triệu euro
Bàn thắng đầu tiên của EURO 2024 được Florian Wirtz (đội tuyển Đức) ghi ở phút thứ 10 của trận khai mạc. Tiền vệ 21 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Đức ghi bàn ở các vòng chung kết EURO.
Florian Wirtz là ai?
Florian Wirtz sinh ngày 3/5/2003 tại Pulheim (Đức). Florian Wirtz bắt đầu sự nghiệp ở CLB Cologne vào năm 2010, khi mới 7 tuổi. Tại đây, Florian Wirtz đã bộc lộ tài năng và chơi cho các đội trẻ của Cologne. Cầu thủ được tờ báo địa phương Kolner Express mô tả là "tiền vệ xuất sắc nhất đến với câu lạc bộ trong 30 năm qua”.
Florian Wirtz đóng vai trò quan trọng giúp Cologne vô địch U17 Bundesliga năm 2019. Màn trình diễn của anh đã thu hút các CLB như Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig và Liverpool. Tuy nhiên vào năm 2020, Florian Wirtz chuyển sang Bayer Leverkusen.
Florian Wirtz là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở EURO 2024
Ngày 18/5/2020, Florian Wirtz ra sân trong trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Werder Bremen. Thời điểm ấy, anh phá kỷ lục của Kai Havertz, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Leverkusen ra mắt tại Bundesliga (17 tuổi 16 ngày).
Tháng 6/2020, Florian Wirtz trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga khi anh lập công cho Bayer Leverkusen trong trận thua 2-4 trước Bayern Munich. Thời điểm đó, Florian Wirtz mới 17 tuổi 34 ngày. Kỷ lục nói trên sau đó bị Youssoufa Moukoko của Dortmund xô đổ.
Một điều thú vị về Florian Wirtz là cầu thủ này từng vừa đá bóng vừa đi học. Tài năng trẻ của bóng đá Đức quyết định ưu tiên việc "đèn sách" hơn.
Vì phải tham gia kỳ thi nên Florian Wirtz bỏ lỡ trận gặp Slavia Prague tại Europa League. Tháng 3/2021, Florian Wirtz đưa cả giáo viên theo cùng khi góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2003 vừa tập luyện, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3.
Có lúc Florian Wirtz cảm thấy mệt mỏi vì vừa học tập vừa chơi bóng. Cầu thủ trẻ này tâm sự: “Tôi biết mình cần phải dành sức cho cả việc học và bóng đá, mặc dù bóng đá đến với tôi một cách tự nhiên hơn một chút. Tôi nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian cho việc học nữa và không thể bỏ cuộc khi đã gần đến đích”.
Thần tượng Messi
Florian Wirtz từng tiết lộ rằng thần tượng của mình là Lionel Messi.
“Chiếc áo bóng đá đầu tiên của tôi là áo đấu của Messi ở đội tuyển Argentina", Wirtz tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports Đức vào tháng 4/2022.
“Khi tôi còn nhỏ, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới thời điểm đó. Tôi đã xem video của anh ấy. Tôi là một người hâm mộ của Messi và tôi muốn trở nên giỏi như anh ấy”, ngôi sao 21 tuổi kể lại.
Giữa Messi và Florian Wirtz có nhiều điểm tương đồng trong lối chơi. Cả hai đều là những cầu thủ thuận chân trái, sở hữu kỹ thuật xuất sắc, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công hoặc tiền vệ tấn công.
Nhãn quan chiến thuật cùng với khả năng rê bóng tuyệt vời khiến họ trở thành cơn ác mộng đối với hàng thủ đối phương. Huấn luyện viên của Bayer Leverkusen là Xabi Alonso cũng so sánh Wirtz với Messi.
Florian Wirtz thần tượng Messi
Florian Wirtz cũng từng thổ lộ rằng đội bóng mà anh mơ ước khoác áo là Barcelona, CLB mà Messi từng thi đấu.
"Từ nhỏ, tôi luôn ước mơ được chơi cho Barcelona. Tới giờ giấc mơ của tôi vẫn không thay đổi", Wirtz tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Sport Bild.
Trước khi dự EURO 2024, Florian Wirtz đã góp công giúp Bayer Leverkusen có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Bundesliga ở mùa giải 2023-24. Khi đó, Florian Wirtz ghi 11 bàn và thực hiện 12 kiến tạo trong 32 lần ra sân cho đội bóng của HLV Xabi Alonso ở Bundesliga.
Với màn trình diễn ấn tượng, Florian Wirtz đã lọt “mắt xanh” của Real Madrid, đội bóng vô địch Champions League mùa trước. Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin rằng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tiến hành chiêu mộ Wirtz vào năm 2025. Điều đáng nói là mức giá của Florian Wirtz đã tăng lên tới 130 triệu euro.
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (1 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (1 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (1 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (2 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (3 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (4 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (5 giờ trước)