Tài chính - Ngân hàng
28/07/2025 17:00Sáng 28/7: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Đồng euro tăng giá sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận thương mại. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Theo thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen công bố trong cuộc họp tại Scotland ngày Chủ nhật, mức thuế 15% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa của EU, bằng một nửa so với mức thuế mà ông Donald Trump từng đe dọa áp dụng từ ngày 1/8.
Cũng trong tuyên bố của mình, ông Donald Trump cho biết EU dự kiến đầu tư khoảng 600 tỷ USD vào Mỹ, đồng thời sẽ tăng đáng kể nhập khẩu năng lượng và thiết bị quân sự từ nước này. Đây là thỏa thuận tương tự như với Nhật Bản, được ông Donald Trump công bố một tuần trước, theo đó Tokyo cam kết đầu tư khoảng 550 tỷ USD vào Mỹ trong khi Washington sẽ giảm thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản xuống mức 15%.
Tuy vậy, tại châu Âu, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức thuế 15% là cao hơn kỳ vọng ban đầu về một thỏa thuận thương mại giữ nguyên thuế quan.
So với bạc xanh, đồng euro tăng 0,15% lên mức 0,1760 USD. Tương tự, so với yên Nhật, đồng euro tăng 0,22% lên mức 1,7374 yên đổi một euro.
Các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp nhau tại Stockholm vào thứ Hai nhằm kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại. Mục tiêu là tránh một đợt tăng thuế mới khi thời hạn chót đạt được hiệp định thương mại bền vững giữa hai bên là ngày 12/8 đang đến gần.
Mặc dù không đặt ra kỳ vọng nào về cuộc đàm phán, nhưng các chuyên gia cho biết khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia hạn thêm 90 ngày nữa cho thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai quốc gia này.
Trước đó, đồng USD đã tăng trong phiên cuối tuần trước, được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế tích cực, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong tuần này, cả Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất. Nhà đầu tư đang tập trung vào các bình luận tiếp theo của những người đứng đầu Fed và BoJ để đánh giá định hướng chính sách của các cơ quan này trong thời gian tới.
So với đồng yên, USD tăng 0,03% lên 147,74 yên đổi một USD.
Bảng Anh giảm 0,02% xuống 1,3435 USD.
Đô la Úc tăng 0,09% lên 0,6572 USD.
Đô la New Zealand giao dịch ở 0,6019 USD, tăng 0,03%.
https://thoibaonganhang.vn/sang-287-ty-gia-trung-tam-tang-phien-dau-tuan-167915.html
- Cổ phiếu bất động sản “nổi sóng”, VN-Index tăng “bốc đầu” gần 24 điểm (42 phút trước)
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (2 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (2 giờ trước)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (2 giờ trước)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (2 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (2 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (3 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (4 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (5 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (5 giờ trước)