Sân bay Hong Kong lại hủy toàn bộ chuyến bay vì hơn 1.000 người biểu tình

Hàng trăm người biểu tình chiều nay tập trung tại sảnh đến của sân bay quốc tế Hong Kong, trong khi trung tâm khẩn cấp ở sân bay đã được kích hoạt.

san bay hong kong lai huy toan bo chuyen bay vi hon 1000 nguoi bieu tinh
Người biểu tình Hong Kong tập trung tại sân bay quốc tế chiều nay. Ảnh: SCMP.

Người biểu tình mặc trang phục màu đen chiều nay đã trở lại sân bay quốc tế Hong Kong, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, phủ kín sảnh đến và sảnh đi.

Họ chiếm giữ khu vực xung quanh các quầy làm thủ tục từ 14h30 (13h30 giờ Việt Nam), sau đó tiến về phía cổng khởi hành. Một nữ hành khách tỏ ra rất bực tức, cố gắng vượt qua những người biểu tình và hét lên "tôi muốn về nhà". Lối đi của cô bị người biểu tình chặn lại trước khi nhân viên sân bay xuất hiện.

Một phát ngôn viên sân bay sau đó thông báo toàn bộ các quầy làm thủ tục bay (check-in) ngừng hoạt động và toàn bộ các chuyến bay còn lại trong ngày đều bị hủy.

Gia đình ba người đến từ Thái Lan đã khóc sau khi họ bị người biểu tình chặn lối đi. Chuyến bay của họ dự kiến cất cánh hôm 12/8 nhưng đã bị hoãn vì cuộc biểu tình ngày hôm đó.

"Mọi người có thể đấu tranh với chính quyền nhưng không phải với tôi, các bạn hiểu chứ? Tôi chỉ muốn về nhà. Chúng tôi đã trả tiền cho thành phố nhưng mọi người lại làm điều này với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa", người phụ nữ Thái Lan nói.

Trước đó cùng ngày, hơn 300 chuyến bay đến và rời sân bay quốc tế Hong Kong đã bị hủy bỏ, khiến nhiều hành khách mắc kẹt. Một số nhân viên mặt đất của hãng hàng không Cathay Pacific Airways được yêu cầu rời văn phòng từ giờ ăn trưa. Xe buýt của hãng sau đó đưa nhân viên về nhà.

san bay hong kong lai huy toan bo chuyen bay vi hon 1000 nguoi bieu tinh
Nữ hành khách (áo đỏ) chật vật tìm lối đi giữa đám đông biểu tình ở sân bay Hong Kong chiều nay. Ảnh: SCMP.

Cơ quan quản lý sân bay cho biết hôm nay có ít máy bay đến và rời đi do cơ quan đã làm việc với các hãng hàng không theo luật định để sắp xếp lại lịch bay. Trung tâm khẩn cấp của sân bay cũng đã được kích hoạt để đối phó với mối đe dọa từ cuộc biểu tình mới.

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ ngày 9/6 và diễn ra đều đặn mỗi cuối tuần để yêu cầu chính quyền phải rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, trong đó cho phép dẫn nghi phạm tới các khu vực Hong Kong chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Người biểu tình cũng yêu cầu Trưởng đặc khu Carrie Lam phải từ chức và tuyên bố sẽ biểu tình cho đến khi mọi yêu cầu của họ được đáp ứng.

Hơn 5.000 người biểu tình Hong Kong tràn vào sân bay quốc tế ở đặc khu hôm 12/8, khiến sân bay bị đóng cửa, tất cả các chuyến bay đến và đi bị hủy. Khoảng 45 máy bay đang trên đường tới Hong Kong cũng phải đổi hướng và hạ cánh xuống nơi khác.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm nay, Trưởng đặc khu Carrie Lam cảnh báo tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình đã gây tổn hại nền kinh tế Hong Kong, đẩy xã hội Hong Kong vào tình trạng đáng lo ngại và nguy hiểm. Tuy nhiên, bà né tránh câu hỏi về việc bà có đủ quyền lực để chấm dứt khủng hoảng bằng cách đáp ứng yêu cầu của người biểu tình là rút hoàn toàn dự luật dẫn độ hay không.

san bay hong kong lai huy toan bo chuyen bay vi hon 1000 nguoi bieu tinh Hậu biểu tình, sân bay Hong Kong hủy hơn 300 chuyến bay
san bay hong kong lai huy toan bo chuyen bay vi hon 1000 nguoi bieu tinh Lãnh đạo Hong Kong cảnh báo người biểu tình đang đẩy thành phố "xuống vực thẳm"
san bay hong kong lai huy toan bo chuyen bay vi hon 1000 nguoi bieu tinh Trung Quốc ít khả năng điều động quân đội ở Hong Kong
/ vnexpress.net