Sống khỏe
26/11/2025 01:15Sai lầm khi giải rượu nhiều người mắc phải
Nhiều người tin rằng chỉ cần đổ mồ hôi, uống thật nhiều nước hay vào phòng xông hơi là có thể “đốt” nhanh lượng cồn trong cơ thể. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết đây đều là những quan niệm sai lầm và tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm.
Nhiều nam giới có thói quen uống rượu bia vào buổi trưa hoặc tối rồi đi tập chạy bộ, chơi tennis, cầu lông hay đá bóng với suy nghĩ vận động mạnh sẽ giúp cồn thoát ra qua mồ hôi.
Thực tế, khi cơ thể còn cồn, tim và hệ mạch phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Tập nặng trong trạng thái này có thể gây vỡ mạch máu não, dẫn tới xuất huyết hoặc đột quỵ. Cách an toàn nhất sau khi uống rượu là nghỉ ngơi, để gan tự chuyển hóa cồn theo nhịp sinh lý.
Tập thể dục, uống nhiều nước, xông hơi đều là những sai lầm khi giải rượu. (Ảnh minh hoạ)
Một số người cố gắng uống thật nhiều nước với hy vọng “rửa trôi” lượng rượu trong máu. Tuy nhiên, chỉ 5-10% ethanol được đào thải qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu; phần lớn còn lại do gan xử lý.
Uống quá nhiều nước không giúp giảm nồng độ cồn mà còn dễ gây rối loạn điện giải, đặc biệt khi cơ thể vốn đã mất muối sau các cuộc nhậu. Lựa chọn phù hợp hơn là bù nước kèm điện giải bằng nước khoáng có muối, nước chanh muối, nước hoa quả hay oresol. Khi uống cần ăn kèm thực phẩm giàu tinh bột để tránh hạ đường huyết.
Thói quen xông hơi sau khi uống rượu cũng phổ biến vì nhiều người cho rằng mồ hôi sẽ giúp “đẩy” cồn ra ngoài. Cồn thực chất làm co mạch ngoại biên, giãn mạch trung tâm và giảm khả năng đông máu. Khi đưa cơ thể vào môi trường nóng, mạch máu biến động mạnh, nguy cơ vỡ mạch não, tai biến hoặc chèn ép sọ não tăng cao. Việc xông hơi khi còn cồn vì vậy được xem là đặc biệt rủi ro.
Ba hiểu lầm trên đều xuất phát từ mong muốn tỉnh táo nhanh để sinh hoạt, lái xe hoặc tránh bị xử phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ thể chỉ an toàn khi được nghỉ ngơi, bù điện giải hợp lý và chờ gan tự đào thải cồn theo tự nhiên. Việc can thiệp sai cách không chỉ không giảm nồng độ cồn mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi người ít nhất một lần trong năm (1 giờ trước)
- Chủ tịch IEMS cầm đầu đường dây lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh, thu lợi gần 200 tỷ (1 giờ trước)
- Triệt phá sòng bạc núp bóng khu vui chơi ở Lạng Sơn, thu giữ 301 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Apple đồng ý chi 250 triệu USD dàn xếp vụ kiện quảng cáo sai tính năng (2 giờ trước)
- Loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá (3 giờ trước)
- Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương (3 giờ trước)
- Mỗi gia đình chính sách, khó khăn ở TP.HCM sắp được nhận 1 triệu đồng (3 giờ trước)
- Diện mạo mới của cầu Long Biên sau hơn một tháng cấm xe sửa chữa (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên 21 đơn vị, chỉ tinh gọn Thanh tra Bộ (3 giờ trước)
- Chính sách mới, quyết liệt của Hàn Quốc ứng phó già hóa dân số (3 giờ trước)