Rocket phát nổ gần đại sứ quán Mỹ

Một quả rocket rơi cách đại sứ quán Mỹ chỉ 800 m khiến còi báo động vang lên tại Vùng Xanh, khu vực được canh phòng cẩn mật ở Baghdad.

Hai quả pháo phản lực được sử dụng trong vụ tấn công đêm 23/9, một rocket phát nổ trong Vùng Xanh, quả đạn còn lại rơi xuống sông Tigris. Ba quả đạn cối cũng rơi xuống một bãi đất trống gần Vùng Xanh. Không có thiệt hại về người và cơ sở vật chất, cơ quan an ninh Iraq cho biết.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nhận trách nhiệm về sự việc này.

rocket phat no gan dai su quan my
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters.

Vùng Xanh là nơi đặt các tòa nhà chính phủ Iraq và cơ quan ngoại giao nước ngoài, được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad. Khu vực này từng bị tấn công bằng rocket hồi tháng 5, quả đạn cũng rơi cách đại sứ quán Mỹ chưa đầy 1,5 km.

Giới quan sát lo ngại Iraq có thể mắc kẹt trong căng thẳng Mỹ - Iran khi quốc gia này đang trên đường khôi phục. Iraq là nơi đồn trú của hàng nghìn lính Mỹ, cũng là khu vực sinh sống của các lực lượng dân quân hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, những người muốn Washington phải rút quân.

Lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011 nhưng trở lại vào năm 2014 theo đề nghị của Baghdad để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

rocket phat no gan dai su quan my
Vị trí Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad. Đồ họa: CNN.

Vũ Anh (Theo Reuters)

rocket phat no gan dai su quan my Kỷ niệm ngày 11/9, rocket rơi trúng Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan

Một quả rocket phát nổ trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở Kabul rạng sáng 11/9, nhưng không gây ra thương vong.

rocket phat no gan dai su quan my Bom xe phát nổ gần Đại sứ quán Mỹ, làm rung chuyển Thủ đô Afghanistan

Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ bom xe phát nổ tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ, làm rung chuyển Thủ đô Kabul ...

/ vnexpress.net