Rắn và dơi có thể là nguồn gốc của virus Vũ Hán

Rắn và dơi đều được bán tại chợ hải sản nơi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc .

Các nhà nghiên cứu suy đoán virus Vũ Hán hiện đang hoành hành ở Trung Quốc và lan ra nhiều quốc gia khác có nguồn gốc từ sự kết hợp không vệ sinh giữa rắn và dơi. 

Coronavirus mới gây dịch viêm phổi lạ được cho là có nguồn gốc từ chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc sau khi giới chức phát hiện ra những nạn nhân đầu tiên của loại virus này đều từng đến chợ hải sản này hồi tháng trước.

Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của loại virus này tới nay vẫn là câu hỏi lớn cho các chuyên gia bởi khu chợ này có rất nhiều loại động vật sống được bày bán.

Một nhóm nghiên cứu tin rằng, thủ phạm của loại coronavirus mới này là từ rắn và dơi. 

Theo nghiên cứu được công bố hôm 22.1 trên tạp chí Journal of Medical Virology, các nhà khoa học Đại học Bắc Kinh so sánh bộ gen của 5 mẫu virus với các loại virus tương tự từ nhiều loài khác nhau.

Từ đó, họ xác định được loại coronavirus mới nhìn tương tự như chủng virus được tìm thấy ở dơi, thậm chí còn giống hơn với chủng virus được tìm thấy ở rắn.

Điều này làm dấy lên khả năng virus mới có thể truyền từ dơi sang sắn sau đó truyền sang người ở khu chợ hải sản. 

Hải Anh

 

 

 

 

/ laodong.vn