Quốc tế
05/12/2024 15:48Rắc rối bủa vây Tổng thống Hàn Quốc sau lệnh thiết quân luật chớp nhoáng
Yonhap đưa tin, được 190 nghị sĩ đảng đối lập và một nghị sĩ độc lập đệ trình, kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được báo cáo lên phiên họp toàn thể quốc hội Hàn Quốc vào sáng sớm 5/12. Việc bỏ phiếu luận tội có thể được tiến hành sớm nhất trong sáng 6/12 theo luật.
Trong đơn kiến nghị đệ trình lên quốc hội, các nghị sĩ đối lập đã cáo buộc rằng tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon Suk-yeol đã cấu thành hành vi vi phạm Hiến pháp và các luật khác liên quan đến các nguyên tắc về chủ quyền nhân dân và phân chia quyền lực.
Phe đối lập cũng tuyên bố rằng sắc lệnh thiết quân luật xâm phạm quyền tự do ngôn luận vì nó đặt mọi phương tiện truyền thông và cơ quan xuất bản dưới sự kiểm soát của lệnh thiết quân luật và cấm các cuộc đình công và biểu tình.
Động thái này liên quan đến việc đêm 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố lệnh thiết quân luật vào khoảng 22h30. Sau khi có nghị quyết của quốc hội, rạng sáng 4/12, Tổng thống Yoon đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Vụ việc đã khiến ông đối mặt với nguy cơ luận tội do phe đối lập đề nghị.
Trong diễn biến mới nhất, đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) tuyên bố phản đối việc các đảng đối lập kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, dù trước đó chính đảng PPP đã kêu gọi Tổng thống ra khỏi đảng vì ảnh hưởng từ lệnh thiết quân luật của ông.
Theo truyền thông Hàn Quốc, trong cuộc họp các nhân vật chủ chốt bao gồm Thủ tướng Han Duck Soo vào chiều 4/12, các nghị sĩ đảng PPP đã nhất trí về việc nội các từ chức, song các nghị sĩ vẫn chia rẽ về việc Tổng thống Yoon Suk-yeol rời khỏi đảng.
Trong khi đó, theo các nguồn tin trong khối cầm quyền ngày 4/12, Tổng thống Yoon đã nhắc lại trong cuộc họp tại văn phòng tổng thống rằng việc ban bố thiết quân luật tuân thủ các thủ tục hiến pháp và pháp lý. Ông bác bỏ các cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào, coi động thái này là phản ứng cần thiết đối với những gì ông gọi là "lạm dụng quyền luận tội" của đảng đối lập.
Trước đó, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo tất cả trợ lý cấp cao của Tổng thống Yoon Suk-yeol, gồm Chánh văn phòng Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won-sik, Chánh văn phòng phụ trách chính sách Sung Tae-yoon và 7 người khác, đã đệ đơn xin từ chức hôm nay.
Nguyên nhân dẫn đến quyết định không được công bố, nhưng truyền thông Hàn Quốc cho biết nhóm trợ lý đã xin từ chức sau khi Tổng thống Yoon chấp nhận gỡ bỏ thiết quân luật theo yêu cầu từ quốc hội.
Theo hiến pháp Hàn Quốc, dự luật luận tội tổng thống chỉ được thông qua với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số nghị sỹ quốc hội. Quốc hội Hàn Quốc hiện có 300 thành viên, trong đó đảng PPP đang giữ 108 ghế.
- Ông Trump: Mỹ sẽ nhanh chóng rút quân khỏi Iran nhưng quay lại nếu cần thiết (07:55)
- Cận cảnh lò mổ tuồn gần 300 tấn lợn bệnh vào trường học, chợ đầu mối ở Hà Nội (07:53)
- Mắc biến thể COVID-19 've sầu', khi nào người bệnh cần nhập viện ngay? (07:52)
- Dự báo thời tiết ngày 2/4: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi tái diễn mưa to và dông (07:50)
- Người lồng tiếng nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim 'Tây du ký' là ai? (01/04/26 21:43)
- Vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào bếp ăn trường học: Cán bộ kiểm dịch 'ra giá' thế nào? (01/04/26 16:39)
- Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 11 tỷ đồng quà lễ, Tết (01/04/26 15:54)
- Học sinh lớp 9 mang kiếm vào trường để giải quyết mâu thuẫn (01/04/26 15:52)
- Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 tuyến Metro ngầm xuyên sông Sài Gòn (01/04/26 15:48)
- Hình ảnh tan hoang ở Israel sau mưa tên lửa từ Iran (01/04/26 15:46)