Quốc tế
26/06/2025 03:03Quốc hội Iran quyết định đình chỉ hợp tác với IAEA
Trong phiên họp công khai của Quốc hội Iran, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật với 221 phiếu thuận, không có phiếu chống và 1 phiếu trắng. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc không kích của Mỹ vào một số địa điểm hạt nhân của Iran ở Natanz, Fordow và Isfahan. Tehran đã cáo buộc các cuộc tấn công này là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên hợp quốc.
Ủy viên Đoàn chủ tịch Quốc hội Iran Alireza Salimi cho biết: "Theo nghị quyết của Quốc hội, nhân viên của IAEA không được đến nước này để thanh tra trừ khi đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân và các hoạt động hòa bình trong lĩnh vực hạt nhân. Điều này sẽ phụ thuộc vào sự đồng ý của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran”.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định, Iran sẽ đẩy nhanh chương trình hạt nhân dân sự của mình. Theo một số quan chức, Iran đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo chương trình hạt nhân của mình có thể tiếp tục.
"Các kế hoạch tái khởi động cơ sở hạt nhân đã được chuẩn bị trước và chiến lược của chúng tôi là đảm bảo sản xuất và dịch vụ không bị gián đoạn", ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình.
Trước đó, Iran cáo buộc Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã bóp méo sự thật trong một báo cáo trước đây dẫn đến cuộc tấn công quân sự của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, gọi đó là sự phản bội lại nhiệm vụ của cơ quan này.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, nếu Iran cố gắng khôi phục chương trình hạt nhân, Tel Aviv sẽ hành động bằng mọi sức mạnh và quyết tâm để ngăn chặn.
IAEA đã kêu gọi tái khởi động các cuộc thanh tra hạt nhân tại Iran sau lệnh ngừng bắn với Israel. "Việc tái khởi động hợp tác với IAEA là chìa khóa cho một thỏa thuận ngoại giao thành công nhằm giải quyết tranh chấp về các hoạt động hạt nhân của Iran", người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cho biết.
Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Washington và Tehran đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp và thông qua các bên trung gian để quay lại bàn đàm phán sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran - Israel có hiệu lực. Ông đánh giá, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là "có triển vọng" và Washington hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
- Canada tuyên bố áp thuế đáp trả lên nhiều hàng hóa của Mỹ (1 giờ trước)
- PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nộp ngân sách cho cả năm, duy trì nguồn cung khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (1 giờ trước)
- 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở, khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 (1 giờ trước)
- Lê Giang Patrik cản phá không tưởng, bù đắp điểm yếu của tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran cho phép tàu chở dầu Iraq qua Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Không biến động (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/8: Trong nước và thế giới cùng tăng (2 giờ trước)
- Chi gần 500 triệu USD mua cầu thủ, Tottenham vẫn thảm bại 0-3 trước Brentford (2 giờ trước)
- VFF thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Quế Ngọc Hải đáp trả Chanathip Songkrasin (2 giờ trước)