Quốc tế
14/12/2024 16:05Quốc hội Hàn Quốc lại bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon
Lệnh thiết quân luật này gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ và dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị tại Seoul.
Để kiến nghị luận tội được thông qua, cần có sự ủng hộ của ít nhất 200 trên tổng số 300 nghị sỹ Quốc hội, sau đó vấn đề sẽ được chuyển đến Tòa án Hiến pháp.
Nếu Tổng thống Yoon bị luận tội, quyền hạn của ông sẽ bị đình chỉ cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định liệu có phế truất ông hay không. Nếu ông bị phế truất, cuộc bầu cử để chọn người thay thế phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

Các nghị sỹ phe đối lập đệ trình kiến nghị luận tội lần hai đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol lên Quốc hội Hàn Quốc hôm 12/12. (Ảnh: Yonhap)
Trước áp lực ngày càng lớn, Tổng thống Yoon tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 12/12 rằng ông sẽ "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ quyết định nắm quyền lãnh đạo đất nước, không từ chức sớm.
Phe đối lập, gồm đảng Dân chủ cùng 5 đảng đối lập nhỏ khác, hiện nắm giữ tổng cộng 192 ghế, đã đệ trình kiến nghị luận tội lần đầu vào tuần trước. Tuy nhiên, chỉ có 3 nghị sỹ từ đảng PPP (Quyền lực Nhân dân) của Tổng thống Yoon tham gia bỏ phiếu luận tội lần đầu, khiến kết quả bỏ phiếu bị hủy bỏ do không đủ số nghị sỹ tham gia.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik gọi kết quả này là “rất đáng tiếc” và là thời khắc đáng xấu hổ cho nền dân chủ của đất nước.
Nếu kiến nghị luận tội được thông qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị luận tội, sau bà Park Geun-hye.
Trong một diễn biến liên quan, theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra lệnh bắt giữ ông Cho Ji-ho, Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, và ông Kim Bong-sik, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, với lý do họ có thể tiêu hủy hoặc can thiệp vào các bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ việc.
Lệnh bắt giữ được ban hành chỉ vài ngày sau khi cả hai bị tạm giữ khẩn cấp vì bị cáo buộc ra lệnh đưa cảnh sát tới Quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon.
Theo các báo cáo, ông Cho và ông Kim đã gặp Tổng thống Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun tại một địa điểm an toàn của tổng thống, khoảng 3 giờ trước khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12.
Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Cho và ông Kim có thể đã tham gia từ giai đoạn lên kế hoạch cho lệnh thiết quân luật. Cả hai hiện đều bị cấm xuất cảnh.
- Viện trợ quốc tế cho Ukraine bị đình trệ: Gia tăng áp lực ngân sách (53 phút trước)
- Thị trường nhà ở Hà Nội: Nguồn cung phục hồi, giá thiết lập mặt bằng cao (1 giờ trước)
- Những doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất SN 1994 đến từ Becamex, lơn tuổi nhất là 2 chủ tịch U80 (1 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2 TP.HCM vắng lặng sau 3 tháng tái khởi động (1 giờ trước)
- Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI (1 giờ trước)
- Đại tướng Lương Tam Quang và các tướng Công an trúng cử ĐBQH khóa XVI (1 giờ trước)
- Mỹ dội 'siêu bom' xuyên hầm nặng hơn 2 tấn xuống căn cứ ngầm Iran (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 22/3 tiếp tục giảm (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Tiếp tục đi lên (1 giờ trước)
- Nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá (1 giờ trước)