Quốc tế
04/12/2024 14:35Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu chặn lệnh thiết quân luật của Tổng thống
Theo Reuters, 0h49 ngày 4/12 (22h49 ngày 3/12 giờ Hà Nội), Quốc hội Hàn Quốc họp toàn thể. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cho biết đây là phiên họp khẩn liên quan lệnh thiết quân luật.
Ngay sau đó các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc chặn tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Lực lượng thiết quân luật của quân đội Hàn Quốc xô xát với các trợ lý, nhân viên tòa nhà quốc hội khi cố ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu chặn lệnh thiết quân luật. (Ảnh: Reuters)
Theo quy định, Tổng thống Hàn Quốc có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho quốc hội sau khi ban bố thiết quân luật. Nếu đa số nghị sĩ quốc hội bỏ phiếu yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc phải tuân thủ điều này.
Trong khi đó, lực lượng thiết quân luật của quân đội Hàn Quốc đã vào bên trong tòa nhà quốc hội và có xô xát với các trợ lý, nhân viên tòa nhà quốc hội Hàn Quốc. Theo sắc lệnh thiết quân luật, các hoạt động chính trị bị cấm.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật với lý do "bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ bên ngoài và dẹp bỏ các thế lực chống phá nhà nước, cũng như bảo vệ trật tự hiến pháp tự do". Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp đặt tình trạng thiết quân luật trong vòng 44 năm qua.
Điều 77 Hiến pháp Hàn Quốc quy định Tổng thống có quyền ban bố thiết quân luật nhằm ứng phó với chiến tranh, thảm họa hoặc các tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Quốc hội Hàn Quốc họp khẩn, chặn lệnh thiết quân luật của Tổng thống.
Thiết quân luật tại Hàn Quốc được chia làm hai loại gồm khẩn cấp và an ninh. Tình trạng thiết quân luật mà Tổng thống Yoon ban bố là loại khẩn cấp, có hiệu lực trên toàn quốc từ 23h ngày 3/12.
Sắc lệnh ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon nghiêm cấm mọi hoạt động chính trị, trong đó có họp quốc hội và các hội đồng địa phương, hoạt động của các đảng phái, hội đoàn chính trị, cũng như các cuộc tuần hành, biểu tình kích động bất ổn xã hội.
Toàn bộ các cơ quan truyền thông, báo chí được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ tư lệnh Thiết Quân luật, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế. Quyền lực của chính phủ và tòa án được điều chỉnh theo những điều luật liên quan.
- Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì? (20 phút trước)
- Đầu tư vào đâu khi vàng, cổ phiếu, bất động sản đều ảm đạm? (45 phút trước)
- Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô (2 giờ trước)
- Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (2 giờ trước)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (2 giờ trước)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (3 giờ trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (3 giờ trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (4 giờ trước)