Tin hot
20/11/2023 15:56Quốc hội cho ý kiến về giảm thuế VAT, 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần
Theo chương trình dự kiến, ngày 20/11, Quốc hội bắt đầu đợt 2 của Kỳ họp thứ 6, tập trung cho công tác lập pháp và giám sát.
Trong sáng thứ Hai (20/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về việc giảm thuế VAT và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày thẩm tra. Quốc hội thảo luận về nội dung này trong khoảng thời gian còn lại.

Các đại biểu tham gia phiên họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: quochoi.vn).
Quốc hội dành cả ngày thứ Ba (21/11) để nghe các báo cáo liên quan công tác tư pháp. Cùng đó là thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Vào ngày thứ Tư (22/11), Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Bên cạnh đó, thảo luận về dự án Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi).
Ngày thứ Năm (23/11), Quốc hội dành cả buổi sáng để thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Trước đó, chiều 2/11, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình bày tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trước Quốc hội.
Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần.
Phương án 1, quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau.
Cụ thể, nhóm 1 là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực (dự kiến 1/7/2025), sau 12 tháng nghỉ việc và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, có nhu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Nhóm 2 là người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực trở đi (dự kiến 1/7/2025) thì không được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp theo quy định.
Với phương án 2, lao động được giải quyết 50% tổng thời gian đóng vào Quỹ hưu trí tử tuất, phần còn lại được bảo lưu trong hệ thống để sau này hưởng chế độ.
Chính sách áp dụng với lao động đóng bảo hiểm dưới 20 năm mà sau 12 tháng không thuộc diện tham gia khu vực bắt buộc lẫn tự nguyện, muốn rút một lần.
Cùng với thảo luận dự Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, vào chiều 23/11, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Còn trong ngày thứ Sáu (24/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Tiếp đó, thảo luận về dự án Luật Đường bộ.
Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Cùng với đó, thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi (14:00)
- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói về luật hóa hiến mô tái sinh ở trẻ em (16 phút trước)
- Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân (31 phút trước)
- Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo (2 giờ trước)
- Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy (3 giờ trước)
- Tàu tuần tra Anh HMS Spey vừa tới TP.HCM có gì đặc biệt? (3 giờ trước)
- Khi những khu phố cổ Hà Nội đã đến giới hạn (3 giờ trước)
- Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (3 giờ trước)
- Trình Quốc hội quyết định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang (3 giờ trước)
- WHO điều tra ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người tại Pháp (4 giờ trước)