Quốc tế
20/06/2025 03:20Quốc gia ứng viên EU tuyên bố vừa mua được khí đốt Nga với giá tốt nhất châu Âu, khẳng định khối này sẽ sớm phải quay lại với LNG của Moscow
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Dusan Bajatovic – Tổng giám đốc công ty khí đốt quốc doanh Srbijagas, Serbia đang tiến hành đàm phán một thỏa thuận khí đốt mới với Nga và dự kiến sẽ nhận được mức giá tốt nhất tại châu Âu.
Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - sự kiện mà phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp phương Tây không tham dự do xung đột tại Ukraine, ông Bajatovic khẳng định rằng châu Âu, cũng như Serbia, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại với khí đốt Nga nếu muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng với chi phí hợp lý.
“Đây là bài toán đơn giản. Bạn không thể giải được phương trình cung ứng khí đốt cho châu Âu ở mức giá vừa phải được mà không có khí đốt Nga,” ông nhấn mạnh.
Hiện Serbia là một trong những quốc gia châu Âu hiếm hoi vẫn duy trì nhập khẩu khí đốt từ Nga. Năm ngoái, nước này đã nhận khoảng 3 tỷ mét khối khí đốt của Nga. Con số này càng đáng chú ý trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) - liên minh mà Serbia đang nỗ lực gia nhập, vừa công bố đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga từ cuối năm 2027.
Theo ông Bajatovic, hợp đồng mới giữa Serbia và tập đoàn Gazprom của Nga dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới, với thời hạn kéo dài 3 hoặc 10 năm, tùy theo kết quả đàm phán cuối cùng.
“Về giá cả, vấn đề gần như đã được giải quyết. Mức giá sẽ rất tốt, phải nói là tốt nhất ở châu Âu,” ông cho biết nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra.
Ông cũng cho rằng tương lai thị trường khí đốt toàn cầu sẽ được định hình bởi 3 “ông lớn”: Nga và Mỹ với vai trò là nhà sản xuất, cùng Trung Quốc với tư cách là khách hàng tiêu thụ lớn nhất. Trong bối cảnh đó, châu Âu sẽ phải chấp nhận thực tế thị trường năng lượng này, bất kể các toan tính chính trị hiện tại.
Đáng chú ý, ông Bajatovic bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với đề xuất cho phép các nhà đầu tư Mỹ tham gia mua lại hệ thống đường ống khí Nord Stream dưới biển Baltic - tuyến ống dẫn đã bị hư hại nghiêm trọng do các vụ nổ năm 2022 và đến nay vẫn chưa được vận hành trở lại.
Phát biểu của người đứng đầu ngành khí đốt Serbia cho thấy nước này vẫn kiên định với chiến lược năng lượng thực dụng, ưu tiên nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh, bất chấp áp lực chính trị từ EU và phương Tây.
- Hà Nội khai thác dư địa, quyết tâm tăng trưởng trên 11% (14:00)
- Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (41 phút trước)
- Đề xuất quy định niên hạn sử dụng căn hộ: Gỡ 'nút thắt' hàng chục năm của cải tạo chung cư cũ (51 phút trước)
- Dự báo thời tiết tháng 8: Miền Bắc vào mùa mưa, Biển Đông có thể đón bão (1 giờ trước)
- Tên lửa và UAV Nga dội xuống Kiev, nhiều người thương vong (2 giờ trước)
- Tin siêu bão Dolphin: Giật trên cấp 17, có thể gây gió mạnh sóng lớn ở Biển Đông (3 giờ trước)
- Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của tân Miss Grand Vietnam 2026 (3 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Cả nước có mưa rào và dông rải rác (3 giờ trước)
- Bình luận sai sự thật về công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng (4 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp địa ốc khó giảm giá bất động sản? (4 giờ trước)