Quảng Ninh: Sạt lở bờ kè vùi lấp 4 người lúc rạng sáng

Vụ sạt lở kè ở Quảng Ninh xảy ra lúc rạng sáng khiến 4 người đang ngủ trong lán không kịp chạy thoát thân.

Sáng 12/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lúc 4h cùng ngày, tại khu dân cư thuộc khu 4, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra vụ sát lở kè khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Ninh khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người bị vùi lấp trong đống đất đá. Đồng thời, nhà chức trách di dời toàn bộ người dân sống ở khu vực phía trên kè đến nơi an toàn.

Quảng Ninh: Sạt lở bờ kè vùi lấp 4 người lúc rạng sáng - 1
Hiện trường vụ sạt lở.

Khoảng 7h30, thi thể đầu tiên được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đất đá. Lúc 8h20, nạn nhân thứ 2 được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến khoảng 9h, cả 4 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đất đá, trong đó chỉ có 1 người sống sót.

Quảng Ninh: Sạt lở bờ kè vùi lấp 4 người lúc rạng sáng - 2
Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, khu vực sạt lở bờ kè ở cạnh một công trình xây dựng. 4 nạn nhân là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Khi sạt lở, 4 người đang ngủ nên không kịp chạy thoát.

Bước đầu TP Hạ Long hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. TP Hạ Long cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các nạn nhân.

/ vtc.vn