Thời sự
06/12/2018 05:17Quảng Ngãi đòi chủ đầu tư dự án 123 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng
Ngày 5/12, UBND Quảng Ngãi cho biết đã yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt - chủ đầu tư Khu đô thị công nghiệp Dung Quất khẩn trương phối hợp giải quyết việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và bàn giao mặt bằng triển khai dự án.
Được động thổ hồi tháng 8/2016, dự án có quy mô gần 500 ha ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng công nghiệp, để thu hút các đầu tư trong các lĩnh vực: lắp ráp thiệt bị điện, điện tử và viễn thông; sản xuất, lắp ráp ôtô và linh kiện máy bay.
![]() |
| Phối cảnh Khu đô thị công nghiệp Dung Quất. Ảnh: Hoàng Thịnh Đạt. |
Dự kiến, giai đoạn 1A của dự án sẽ được triển khai trên 150 ha, hoàn thành trong tháng 6. Nhưng sau hai năm động thổ, chỉ hơn 100 ha hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ ngân sách tạm ứng của tỉnh.
Cuối tháng 8, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã làm việc với Công ty Hoàng Thịnh Đạt, yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả 123 tỷ đồng tỉnh đã ứng để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng công ty chưa thống nhất.
UBND Quảng Ngãi sau đó chỉ đạo Ban quản lý tiếp tục làm việc với chủ đầu tư, chỉ giao mặt bằng sạch khi Công ty Hoàng Thịnh Đạt đã hoàn trả tiền ngân sách.
Trong chỉ đạo mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả 123 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 31/3/2019. "Sau thời hạn này, nếu chủ đầu tư không hoàn trả thì cơ quan tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê diện tích này theo quy định", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.
| Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện "ổ gà"
Những vị trí hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa sửa xong thì trên mặt đường lại xuất hiện nhiều "ổ ... |
| Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều vị trí lún đầu cầu
Chủ đầu tư tuyến đường cao tốc hơn 34.500 tỉ đồng cho biết đã phát hiện hiện tượng lún ở đầu cầu, cống nên chủ ... |
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (2 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (2 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (3 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (5 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (6 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (8 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (9 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (9 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (9 giờ trước)
