Pháp luật
30/06/2019 13:13Quảng cáo 'tín dụng đen' ở Huế bị phạt đến 100 triệu đồng
Ngày 29/6 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế , ông Phan Thiên Đinh vừa ký vào văn bản hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.
Trong đó, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ xử phạt hành vi quảng cáo, rao vặt hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định (bao gồm cả hành vi quảng cáo "tín dụng đen"): Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi; từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người cơ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.
![]() |
Một nhóm người mới bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và xử phạt do hành vi rải tờ rơi cho vay tín dụng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật (bao gồm cả việc dán, treo quảng cáo, rao vặt lên các công trình cổng thành, tường thành di tích) từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, cơ quan chức năng xử phạt 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.
Hành vi quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, viết, vẽ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lên các công trình nhà ở (bao gồm cả các công trình phụ trợ), tường rào, công trình công cộng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không được sự đồng ý của người sở hữu, người quản lý công trình hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo: Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.
Hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo, rao vặt tại các điểm công cộng, các trục đường giao thông, chợ, trường học và các địa điểm khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo và phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hànghóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.
Xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông.
Phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với hành vi treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
| Nhân viên ngân hàng không được tham gia cho vay ‘tín dụng đen’
Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong nhiệm vụ mà Thống đốc NHNN yêu cầu các vụ, cục chức năng triển ... |
| Tín dụng đen hoạt động ngày càng tinh vi để đối phó với công an
Mặc dù cơ quan công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen nhưng hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ ... |
- Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vượt 143 triệu (10:20)
- Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La (10:02)
- Ứng phó với làn sóng di cư: Liên minh châu Âu đoàn kết, đồng thuận (59 phút trước)
- Chiến lược gia ngoại hối nói gì về triển vọng đồng USD và yên Nhật? (1 giờ trước)
- PV GAS CNG tổ chức thành công Hội nghị An toàn và Phối hợp vận hành năm 2026 (1 giờ trước)
- Vì sao cả Trung Đông cùng lúc gánh 'bão lửa'? (1 giờ trước)
- Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải (2 giờ trước)
- Iran đồng ý mở tuyến đường qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang (2 giờ trước)
