Câu chuyện nhân văn
23/06/2020 17:52Quảng cáo kem trắng da khiến người nhìn "chạy mất dép" vì sợ hãi
Việc người dân tại các nước Đông Nam Á ám ảnh với việc muốn có một làn da trắng sáng hơn khiến việc kinh doanh các sản phẩm làm trắng da trở thành miếng bánh béo bở và không ngừng tăng trưởng.
Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội của Thái Lan đã xuất hiện rầm rộ loạt quảng cáo cho một loại kem làm trắng da. Để cho mọi người thấy loại kem này hữu hiệu thế nào, họ cho đăng hình ảnh làm da trước và sau khi sử dụng sản phẩm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Loạt ảnh quảng cáo kem trắng da khiến mọi người kinh sợ.
Những bức ảnh trước và sau khi dùng kem trắng da cho thấy một số thay đổi quá mức ấn tượng, làn da của người dùng chuyển từ màu nâu nhạt sang màu trắng bệch, rùng rợn.
Quảng cáo được phát từ ngày 16/6, nhưng loại kem dưỡng trắng da trên chỉ nhận được những phản ứng trái ngược từ công chúng. Mọi người đã bị sốc bởi độ trắng "chết chóc" của làn da trong các bức ảnh. Một số người cho rằng nó trông giống như da của xác sống hay nhân vật Jeremy Reed trong phim Powder.
![]() |
Nhân vật Jeremy 'Powder' Reeds trong phim "Powder".
Đánh giá theo phản hồi chung, các bức ảnh không chỉ thất bại trong việc thuyết phục người mua, mà còn khiến nhiều người tẩy chay sản phẩm này.
"Màu trắng chết chóc này phù hợp cho hiệu ứng đặc biệt của phim zombie hơn", một người đã viết trên Facebook.
"Nhìn cánh tay đó chẳng khác gì tay người chết", một người khác nhận xét.
Minh Khôi (Theo OC)
| Bôi kem trắng da, cô gái Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu
Sau bôi kem trắng da khoảng 10 ngày, cô gái trẻ bị phù nền toàn bộ da mặt, toàn thân nổi ban hồng. Bác sĩ ... |
| Ám ảnh về làn da trắng của phụ nữ châu Á
Coi làn da trắng là vẻ đẹp chuẩn mực, phụ nữ châu Á sẵn sàng chi nhiều tiền dùng sản phẩm làm trắng da bất ... |
| Ẩn họa kinh hoàng đằng sau trào lưu tẩy trắng da ở châu Phi
Việc làm sáng da phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Nam Á và Trung Đông. Nhưng theo các chuyên gia y ... |
- Vì sao ông Trump muốn phong tỏa eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cách thức nhóm điều hành Công ty Bankland chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố vẫn kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Căn bệnh nguy hiểm chỉ 10% được chẩn đoán sớm, có người vài năm mới phát hiện (2 giờ trước)
- Công nghệ AI tạo ra loại áo đấu chưa từng có, lần đầu xuất hiện ở World Cup 2026 (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ: Hành trình kiến tạo doanh nghiệp thông minh (3 giờ trước)
- Hà Nội xây 'siêu cầu' hơn 20.000 tỷ đồng, người dân gấp rút dỡ nhà trả mặt bằng (3 giờ trước)
- Chuyện lạ ở Bệnh viện K: Bác sĩ kiên trì 'xin' bệnh nhân cho phép cứu sống họ (3 giờ trước)
- Chuyên gia nêu 'điểm nghẽn' khiến học sinh xuất sắc 'hụt hơi' khi lên đại học (4 giờ trước)
- Công nghệ 13/4: Youtube tăng giá tại Mỹ, OpenAI ra mắt gói ChatGPT pro (4 giờ trước)




