Nhìn thẳng - Nói thật
23/09/2017 14:34Quân tiên phong chẳng ngại gì trận mạc
![]() |
| Hiện nay doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công và hơn 14.000 tỉ đồng cho thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vietnamnet. |
Không chỉ đưa ra cam kết là thực hiện, Bộ Công Thương sẽ cắt giảm, cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện và chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh.
Như vậy là 675 cái “vòng kim cô” sẽ tháo xuống đầu của người dân, doanh nghiệp. Kiến tạo là đây chứ không ở đâu xa, bởi vì vứt bỏ chừng này điều kiện kinh doanh là tạo ra lực đẩy rất lớn để phát triển doanh nghiệp và doanh nghiệp phát triển.
Liêm chính cũng là đây chứ không ở đâu xa, khi bãi bỏ 55,5% điều kiện kinh doanh là không còn cơ hội cho công chức làm khó doanh nghiệp, những ứng xử mờ ám, xin - cho chắc chắn giảm bớt.
Chiến dịch tấn công vào thành trì giấy phép con của Bộ Công Thương cũng là cơ hội để ngành cắt giảm biên chế. Những bộ phận được đẻ ra để vận hành hệ thống giấy phép con này cũng phải xóa đi. Chính phủ kiến tạo đang xây dựng một chân dung mới, văn minh, hiện đại và công chính.
Người dân còn chờ đợi ở ngành công thương hơn thế nữa. Đó là tiếp tục rà soát, bãi bỏ đến tối đa điều kiện kinh doanh, làm đến tận cùng, cho đến khi đạt đến sự hoàn hảo của bộ máy quản lý, để người dân được thụ hưởng chất lượng quản trị cao nhất.
Cũng xin đề xuất với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, hiện nay doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công và hơn 14.000 tỉ đồng cho thủ tục kiểm tra chuyên ngành, trong đó có “vai trò” của ngành công thương, y tế, nông nghiệp và nhiều ngành khác nữa. Vậy thì, cùng với dẹp bỏ điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng nên dẹp luôn các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đang hành hạ doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp mơ ước có ngày cởi được cái ách gọi là kiểm tra chuyên ngành, trong đó có những thứ chỉ làm hại doanh nghiệp, làm tổn thất sinh lực của nền kinh tế.
Bộ Công Thương đã bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục, tương đương 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của ngành. Đợt này đã đi đầu trong cuộc chiến chống giấy phép con, vậy thì hãy tấn công thẳng vào đám “kiểm tra chuyên ngành” không cần thiết. Vẫn biết rằng chống lại cái bảo thủ, trì trệ và nhóm lợi ích không dễ, nhưng đã là quân tiên phong thì ngại gì trận mạc.
(https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/quan-tien-phong-chang-ngai-gi-tran-mac-566170.ldo)
| Cắt giảm 675 giấy phép con, Bộ Công thương được Thủ tướng khen
Tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Công thương về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập ... |
| Bộ trưởng lo nhập siêu từ Thái Lan: Vậy thì hãy...làm đi
Bộ Công thương phải có hành động cụ thể chứ không thể kêu gọi người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt mà chỉ dựa ... |
| Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex): Quả ngọt từ những cành “dây thép”
Từ một doanh nghiệp nhà nước, sau khi Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn, năm 2016 là năm đầu tiên Gelex hoạt động theo ... |
- 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' rời showbiz làm dâu hào môn, U60 vẫn đẹp gợi cảm (20:38)
- Vì sao gia tộc Hoắc Nguyên Giáp từ bỏ võ thuật? (20:17)
- 'Hộ linh tráng sĩ' và ván cược 100 tỷ đồng: Thất bại vì đâu? (20:00)
- KOL, KOC biến lời review thành đơn hàng, ai chịu trách nhiệm khi quảng cáo sai? (59 phút trước)
- Chuyên gia: Fed tăng lãi suất, Việt Nam có thể chủ động hóa giải áp lực (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (1 giờ trước)
- Cuộc đua hydro trong thời kỳ bất ổn năng lượng (2 giờ trước)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (2 giờ trước)
- Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn? (2 giờ trước)
- Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt cứu khỏi 'án tử' (2 giờ trước)
