Quốc tế
13/09/2022 01:21Quan chức Hungary: Trong cuộc xung đột Ukraine, EU là bên hứng chịu thiệt hại
Theo Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover, Liên minh châu Âu (EU) đã phải gánh thiệt hại nghiêm trọng về chính trị và kinh tế từ việc xử lý vấn đề Ukraine. Ông Laszlo Kover nói rằng, EU bị coi là bên thua cuộc trong cuộc xung đột Moskva - Kiev.
Chủ tịch Quốc hội Hungary cũng cáo buộc Brussels đã không ngăn chặn được xung đột Nga - Ukraine thông qua các biện pháp chính trị, nhấn mạnh điều đó khiến cho giờ đây các bên “không thể khôi phục hòa bình về mặt ngoại giao”.

Xung đột Ukraine - Nga vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc..jpeg
“Dưới áp lực từ bên ngoài, EU đang hành động chống lại các lợi ích kinh tế cơ bản nhất của mình và dường như đã bị coi là bên thua cuộc", ông Laszlo Kover nói.
EU đang phải vật lộn với giá khí đốt tự nhiên tăng vọt, trong khi viễn cảnh thiếu hụt năng lượng vào mùa đông ngày càng trở nên hiện hữu. Chưa hết, EU còn phải đối mặt với tình trạng lạm phát liên tục lập kỷ lục sau các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga về hoạt động quân sự của Moskva ở Ukraine.
Theo RT, Brussels phần lớn theo lập trường của Mỹ là tìm cách làm suy yếu Nga thông qua các đòn cấm vận, đồng thời cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev.
Hungary vẫn giữ lập trường tương đối trung lập kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nước này từ chối cho phép vũ khí viện trợ Ukraine quá cảnh và cũng không gửi viện trợ cho Kiev. Budapest cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Hungary, phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, là một trong những nước chấp nhận mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.
Mới đây, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Séc cảnh báo, lập trường của Hungary đối với Nga và xung đột ở Ukraine có thể khiến nước này rời khỏi EU. Séc đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên của EU. Ông Mikulas Bek cho biết, trong vài tháng tới, Séc sẽ làm việc tích cực để Hungary “tuân thủ các chính sách của châu Âu”.
- Quan chức Indonesia đề xuất rồi rút lại ý tưởng thu phí ở eo biển Malacca (13:22)
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (2 giờ trước)
- Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ (2 giờ trước)
- Đề xuất phụ thu nhiên liệu 311.000 đồng chặng bay Hà Nội-TPHCM (2 giờ trước)
- Bóng đá Ý chấn động vì danh sách 70 cầu thủ dính bê bối mại dâm (2 giờ trước)
- Hợp tác dược phẩm Việt Nam - Cuba ở tầm chiến lược mới (3 giờ trước)
- Iran chưa có tuyên bố chính thức về gia hạn lệnh ngừng bắn (3 giờ trước)
- Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á (3 giờ trước)
- 4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản (3 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội đề xuất ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm (3 giờ trước)