Trong các phát biểu mới đây, nhiều quan chức Fed đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tạm dừng việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới, viện dẫn thị trường lao động dường như đang ổn định, trong khi áp lực lạm phát vẫn lớn.
![]() |
Chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt
Phát biểu trước Hội nghị của Viện Nghiên cứu Kinh tế Mỹ, Ủy ban Thị trường mở bóng tối (Shadow Open Market Committee – SOMC) và Đại học Florida Atlantic hôm thứ Sáu vừa rồi, Phó Chủ tịch Fed Philip JefferJeffdường như đã phát tín hiệu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 27-28/1.
Theo đó ông cho biết, việc cắt giảm lãi suất năm ngoái là “bước đi đúng đắn để cân bằng rủi ro tăng lên của lạm phát vượt mục tiêu kéo dài và rủi ro giảm xuống của thị trường lao động xấu đi”, và “lập trường chính sách này đặt nền kinh tế vào vị thế tốt để tiến về phía trước”.
”Mặc dù tôi không muốn phán xét trước quyết định sẽ được đưa ra ở đó, nhưng theo quan điểm của tôi, lập trường chính sách hiện tại cho phép chúng ta ở vị trí tốt để xác định mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm lãi suất chính sách dựa trên dữ liệu sắp tới, triển vọng đang phát triển và sự cân bằng rủi ro”, Jefferson nói.
Trước đó Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng cho biết trong một bài đăng trên Linkedln hôm thứ Nưm (15/1) rằng, “chúng ta sẽ cần phải thận trọng khi điều chỉnh chính sách để đạt được cả sự ổn định giá cả và việc làm đầy đủ”. “May mắn thay, chính sách đang ở vị trí tốt để ứng phó với bất kỳ sự phát triển nào của nền kinh tế”, bà nói.
Tương tự, Chủ tịch Fed New York John Williams – một nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng của Fed – hôm thứ Hai (12/1) cũng một lần nữa lặp lại điều mà ông từng nói trước đó, là “chính sách tiền tiền tệ đang ở vị thế tốt”.
Cụ thể phát biểu tại một cuộc họp do Hội đồng Quan hệ đối ngoại tổ chức tại New York, Williams cho biết, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan thiết lập laix suất của Fed - “đã đưa lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt vừa phải tiến gần hơn đến mức trung lập”. “Chính sách tiền tệ hiện đang ở vị trí tốt để hỗ trợ ổn định thị trường lao động và đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2% của FOMC”, ông nói.
Không nên giảm thêm lãi suất khi lạm phát còn cao
Trong khi nhiều nhà hoạch định chính sách khác như Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee thẳng thắn cho rằng, Fed nên tập trung vào việc giảm lạm phát trong bối cảnh có nhiều bằng chứng về sự ổn định của thị trường việc làm. “Thị trường việc làm vẫn còn mạnh mẽ” và “tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt là đưa lạm phát trở lại mức 2%”, Goolsbee nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC hôm thứ Năm (15/1).
Mặc dù cho rằng, “Lãi suất vẫn có thể giảm đáng kể”, thậm chí có thể cắt giảm trong năm nay, nhưng theo Goolsbee, “chúng ta phải có bằng chứng thuyết phục rằng chúng ta đang trên con đường trở lại mức lạm phát 2%”.
Cũng có quan điểm tương tự, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết hôm thứ Tư (14/1) rằng, ông không thấy cần thiết phải cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, do thị trường lao động vẫn ổn định và lạm phát cao hơn mục tiêu của Fed. “Tôi không thấy bất kỳ động lực nào để cắt giảm lãi suất vào tháng Giêng”, Kashkari được trích dẫn trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hôm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng “còn quá sớm” để cắt giảm lãi suất, điều có thể xảy ra vào cuối năm nay.
Còn Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin, dù hoan nghênh dữ liệu lạm phát tháng 12 là “đáng khích lệ”, nhưng ông lưu ý rằng lạm phát thường tăng vọt vào đầu năm. “Tôi nghĩ, hiện tại là một sự cân bằng mong manh”, Barkin nói với Hiệp hội CFA tại Washington hôm thứ Ba (13/1). “Hầu hết các động thái điều chỉnh lãi suất của chúng tôi đều có tác động sau 12 tháng, vì vậy bạn có thời gian để suy nghĩ kỹ về những điều này khi bạn không chắc chắn nên đi theo hướng nào”, ông nói thêm.
Trong khi Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết trong bài phát biểu được chuẩn bị trước một sự kiện do Phòng Thương mại Greater Philadelphia tổ chức rằng, “triển vọng cơ bản của tôi khá khả quan” với lạm phát giảm xuống khoảng 2% vào cuối năm trong bối cảnh thị trường việc làm ổn định cùng với tăng trưởng đạt khoảng 2%. “Nếu tất cả những điều đó xảy ra, thì một số điều chỉnh nhỏ hơn nữa đối với lãi suất quỹ liên bang có thể sẽ phù hợp vào cuối năm nay”, bà nói.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện các nhà đầu tư đang đặt cược tới 95,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50% - 3,75% tại cuộc họp diễn ra ngày 27-28/1 tới. Thậm chí thị trường không kỳ vọng sẽ có thêm bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trước tháng 6.
https://thoibaonganhang.vn/quan-chuc-fed-phat-tin-hieu-giu-nguyen-lai-suat-trong-thang-1-176745.html
