Quốc tế
28/11/2024 16:19Quan chức cấp cao Liên bang Nga cảnh báo khả năng tấn công các căn cứ của NATO
“Nếu xung đột tiến triển theo kịch bản leo thang, không thể loại trừ bất cứ điều gì, vì các quốc gia thành viên NATO thực sự đã tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột này”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Arabiya.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đưa ra cảnh báo trên khi trả lời câu hỏi liệu Moskva có thể tấn công các trung tâm quân sự ở Romania và Ba Lan hay không, nếu tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất vẫn tiếp tục được sử dụng để chống lại nước này.
“Các quốc gia phương Tây phải nhận ra rằng họ đang chiến đấu cho Ukraine. Trong đó, họ chiến đấu không chỉ bằng cách vận chuyển vũ khí và cung cấp ngân sách cho nước này. Họ chiến đấu trực tiếp bởi họ cung cấp vũ khí để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Họ đang chiến đấu với Liên bang Nga. Và nếu vậy, không gì có thể loại trừ”, ông Medvedev giải thích.
Vị quan chức này tuyên bố, thậm chí kịch bản khó khăn và đáng buồn nhất cũng có thể xảy ra.
“Chúng tôi không muốn kịch bản như vậy, chúng tôi đã nói nhiều lần. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng hòa bình này phải tính đến lợi ích của Nga một cách đầy đủ”, ông nói thêm.
Hôm 19-11, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryansk, sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa do Mỹ sản xuất và Storm Shadow do Anh cung cấp.
Để đáp trả, Liên bang Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp vào khu phức hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong vài ngày qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành thêm một số cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.
- Đức biến 'vết sẹo' khai khoáng thành quần thể hồ lớn nhất châu Âu (15:05)
- Ra mắt siêu đô thị biển Vinhomes Global Gate Hạ Long (1 giờ trước)
- Mặt biến dạng, cơ yếu dần sau khi dùng 'thuốc gia truyền' giảm đau khớp thần tốc (2 giờ trước)
- Vì sao người Pháp cấm ăn trưa tại bàn làm việc? (3 giờ trước)
- Mỹ khôi phục xử tử bằng khí độc, ghế điện và xử bắn (5 giờ trước)
- Xung đột Iran chuyển từ oanh kích sang 'cuộc đấu ý chí' tại eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- Mỹ tiếp tục công bố hình ảnh chặn bắt tàu Iran gần eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- EU chưa sẵn sàng nới lỏng trừng phạt Iran (6 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Phú Thọ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (6 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã hoàn tất hạ tầng, xăng E10 sẵn sàng thay thế xăng khoáng (6 giờ trước)