Hậu trường - Chính khách
24/08/2022 16:23Quan chức Ấn Độ "mất ghế" vì phóng nhầm tên lửa sang Pakistan
Trong một tuyên bố, Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết, một cuộc điều tra chính thức đã phát hiện "sự sai lệch so với các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của ba sĩ quan, dẫn đến việc vô tình phóng" tên lửa không vũ trang vào Pakistan. "3 sĩ quan này phải chịu trách nhiệm về sự cố. Chính phủ đã sa thải họ ngay lập tức", tuyên bố nêu rõ.
Trước đó, tên lửa hành trình BrahMos, được phóng từ Ấn Độ ngày 9/3, đã rơi xuống tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan và làm hư hại một bức tường trong khu dân cư. Không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nào được ghi nhận.
Quân đội Pakistan vào thời điểm đó cho biết họ đã theo dõi tên lửa từ khi bắt đầu phóng và trong suốt hành trình kéo dài 3 phút cho đến khi tên lửa rơi vào bên trong lãnh thổ của Pakistan.
Các quan chức Pakistan yêu cầu một lời giải thích từ Ấn Độ, chỉ trích vụ phóng là "sự vi phạm trắng trợn" đối với không phận của nước này.
Hai ngày sau vụ phóng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết tên lửa được phóng do tai nạn xuất phát từ "trục trặc kỹ thuật" trong quá trình bảo dưỡng định kỳ và gọi vụ việc là "vô cùng đáng tiếc".
- Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 11 tỷ đồng quà lễ, Tết (27 phút trước)
- Học sinh lớp 9 mang kiếm vào trường để giải quyết mâu thuẫn (28 phút trước)
- Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 tuyến Metro ngầm xuyên sông Sài Gòn (32 phút trước)
- Hình ảnh tan hoang ở Israel sau mưa tên lửa từ Iran (34 phút trước)
- Những trò đùa độc đáo ngành ô tô dịp Cá tháng Tư năm 2026 (1 giờ trước)
- Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng (1 giờ trước)
- Dừng việc tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên (2 giờ trước)
- Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp' ở Phú Thọ: Bắt giữ 5 cán bộ, cựu cán bộ (2 giờ trước)
- Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 (2 giờ trước)
- Giá chip tăng trên toàn cầu mở cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc (2 giờ trước)